Mỹ ban hành lệnh trừng phạt mới với doanh nghiệp xuất khẩu dầu mỏ cho Iran

(CLO) Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Mỹ đã ban hành biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 3 công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 11 tàu được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ hoặc các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Ông Blinken nói: “Trong tháng qua, Iran đã công bố các bước nhằm mở rộng hơn nữa chương trình hạt nhân của mình theo những cách không có mục đích hòa bình đáng tin cậy”.

“Chúng tôi vẫn cam kết không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân và chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi yếu tố sức mạnh quốc gia để đảm bảo kết quả đó”, ông nói thêm.

my ban hanh lenh trung phat moi voi doanh nghiep xuat khau dau mo cho iran hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 3 công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 11 tàu được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ hoặc các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Đầu tháng này, G7 đã cảnh báo Iran không được thúc đẩy chương trình làm giàu hạt nhân và cho biết họ sẽ sẵn sàng áp dụng các biện pháp mới nếu Tehran chuyển tên lửa đạn đạo sang Nga.

Iran bác bỏ tuyên bố này, kêu gọi G7 tránh xa "các chính sách phá hoại trong quá khứ".

Trong thông báo ngày 27/6 cũng trích dẫn tuyên bố của G7, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Iran “phải ngừng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân cũng như các hành động gây bất ổn khác”.

Đồng thời, quan chức này nhấn mạnh hành động tăng cường năng lực làm giàu uranium của Iran càng đáng lo ngại hơn trước những tuyên bố của các quan chức Iran gợi ý những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết hạt nhân của Iran.

Người đứng đầu cơ quan hải quan Iran Mohammad Rezvanifar cho biết, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của nước này đạt 35 tỷ USD trong 12 tháng (tính đến cuối tháng 3 vừa qua). Bộ Dầu mỏ và Doanh nghiệp Iran đã ký các thỏa thuận trị giá 13 tỷ USD với các công ty trong nước nhằm tăng sản lượng dầu thêm 350.000 thùng mỗi ngày.

Đây là những hợp đồng dầu mỏ lớn nhất trong thập niên qua của Iran, mở ra cơ hội để Iran tham gia trở lại thị trường xuất khẩu “vàng đen” và củng cố vị thế của một quốc gia dầu mỏ và khí đốt.

Theo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Iran là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 7 thế giới trong năm 2022. Iran cũng có trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn thứ 3 thế giới, sau Venezuela và Saudi Arabia.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: