Mỹ bắt đầu thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc

Quyết định này nhằm tăng cường kiểm soát du học sinh, đặc biệt nhắm đến những người có liên hệ với chính quyền Trung Quốc hoặc theo học các ngành nhạy cảm.

Phát biểu tại Washington, ông Rubio nhấn mạnh: “Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa để quyết liệt thu hồi thị thực của các sinh viên Trung Quốc thuộc diện này”.

gj7lwqmwwaafejx.jpeg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio

Ông cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ điều chỉnh tiêu chí cấp thị thực, áp dụng quy trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với các đơn xin visa từ Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hong Kong.

Số lượng du học sinh Trung Quốc tại Mỹ đã giảm mạnh, từ khoảng 370.000 người năm 2019 xuống còn khoảng 277.000 vào năm 2024. Xu hướng này phần lớn bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tuyên bố của ông Rubio được đưa ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra chỉ thị tạm ngừng cấp lịch phỏng vấn mới cho visa du học (loại F, M và J) tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn cầu.

Theo công điện do Ngoại trưởng Rubio ký, động thái này nhằm “chuẩn bị mở rộng quy trình kiểm tra và sàng lọc mạng xã hội bắt buộc”, với hướng dẫn chi tiết dự kiến được ban hành trong vài ngày tới.

Trước đó, vào đầu năm 2025, chính quyền ông Trump đã thu hồi thị thực của hàng nghìn sinh viên quốc tế. Sau đó, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đã khôi phục hơn 1.500 đơn xin thị thực.

Đáng chú ý, ngày 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ra lệnh hủy giấy phép của Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) tại Đại học Harvard, cơ chế cho phép các trường đại học Mỹ tuyển sinh và đào tạo du học sinh quốc tế.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: