Mỹ bắt nghi can đánh bom máy bay Lockerbie

(CLO) Một người đàn ông Libya đã bị buộc tội chế tạo quả bom làm nổ tung chuyến bay Pan Am 103 trên bầu trời Lockerbie ở Scotland năm 1988, làm 270 người thiệt mạng. Hiện nghi phạm đang bị giam giữ tại Mỹ.

Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi đã bị bắt giam khoảng hai năm tại Mỹ. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp đã xác nhận rằng Mỹ có quyền giám sát nghi phạm. Mas'ud dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tại một tòa án liên bang ở Washington.

my bat nghi can danh bom may bay lockerbie hinh 1

Abu Agila sau song sắt nhà tù. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đánh bom liều chết ở đồn cảnh sát Indonesia, 2 người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ không kích Syria, Iraq sau vụ đánh bom Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ tạm giam 17 người trong vụ đánh bom ở Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 22 nghi phạm trong vụ 'đánh bom khủng bố'

Thông tin chi tiết về thời gian của phiên điều trần sẽ được công bố, người phát ngôn nói thêm.

Các tài liệu của tòa án mô tả Mas'ud là một chuyên gia chế tạo bom, gia nhập cơ quan tình báo Tổ chức An ninh của Libya vào những năm 1970 và tham gia một số hoạt động bên ngoài Libya, đạt cấp bậc đại tá.

Gia đình của những người thiệt mạng trong vụ đánh bom Lockerbie đã được thông báo rằng nghi phạm đang bị Mỹ giam giữ, người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên Scotland (COPFS) cho biết hôm Chủ nhật.

Quả bom trên chiếc Boeing 747, bay từ London đến New York, đã giết chết tất cả 259 người trên máy bay và 11 người trên mặt đất. Đây cũng là vụ tấn công đẫm máu nhất từng xảy ra ở Anh.

Năm 1991, hai đặc vụ tình báo Libya khác bị buộc tội trong vụ đánh bom là Abdel Baset Ali al-Megrahi và Lamen Khalifa Fhimah.

Tại một phiên tòa ở Scotland, Megrahi bị kết tội đánh bom và bị bỏ tù chung thân vào năm 2001. Sau đó, hắn được trả tự do vì mắc bệnh ung thư và qua đời tại nhà riêng ở Tripoli vào năm 2012.

Fhimah được tha bổng cho mọi cáo buộc, nhưng các công tố viên Scotland vẫn khẳng định rằng Megrahi không hành động một mình.

Vào năm 2020, Mỹ đã công bố các cáo buộc hình sự đối với Mas'ud, một kẻ chủ mưu thứ ba bị nghi ngờ, đồng thời cho biết thêm rằng nghi phạm từng làm việc với tư cách là chuyên gia kỹ thuật chế tạo thiết bị nổ.

Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, các nhà điều tra Mỹ đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy một trong những nghi phạm có thể có tên là "Abu Agela Masud", nhưng không thể xác định được vị trí của hắn, theo tuyên bố của một đặc vụ FBI.

Nhiều thập kỷ sau, FBI đã có được một bản sao của cuộc phỏng vấn Mas'ud ngày 12/9/2012 do một nhân viên thực thi pháp luật Libya thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn, Mas'ud "thừa nhận đã chế tạo quả bom nhắm vào chuyến bay Pan Am 103 và đã hợp tác với Megrahi và Fhimah để thực hiện âm mưu", tuyên bố của đặc vụ FBI cho biết.

Mas'ud cũng nói với người phỏng vấn rằng hắn có liên quan đến các âm mưu tương tự khác và cho biết vụ đánh bom là do lãnh đạo tình báo Libya ra lệnh.

Ông cũng cho biết cựu lãnh đạo Libya Muammar Qadaffi, người bị quân nổi dậy giết hồi tháng 10/2011, "đã cảm ơn các thành viên trong đội vì đã tấn công thành công nước Mỹ".

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: