Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Ba (1/12), Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc "vi phạm rõ ràng" nghĩa vụ thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên và đưa ra phần thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin về việc né tránh lệnh trừng phạt.
Quốc kỳ Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh hôm 29/4/2020 - Ảnh: Reuters.

Quốc kỳ Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh hôm 29/4/2020 - Ảnh: Reuters.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề Triều Tiên Alex Wong cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách hủy bỏ chế độ trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông cảnh báo về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các cá nhân và thực thể có trụ sở tại Trung Quốc để đáp trả.

Ông Wong cho biết Trung Quốc đã tiếp nhận ít nhất 20.000 lao động Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, và trong năm qua, Mỹ cũng phát hiện 555 trường hợp tàu chở than bị cấm hoặc hàng hóa bị trừng phạt khác từ Triều Tiên đến Trung Quốc.

“Không có trường hợp nào ... chính quyền Trung Quốc hành động để ngăn chặn những hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp này”, ông Wong nói với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington.

Ông Wong cho biết ít nhất hai chục đại diện của Triều Tiên có liên quan đến các chương trình vũ khí hoặc ngân hàng của Bình Nhưỡng đang có mặt ở Trung Quốc, và các công ty Trung Quốc đã tiếp tục làm ăn với các thực thể bị Liên Hợp Quốc trừng phạt có vai trò chính trong các chương trình đó.

Theo Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc “ngày càng cho phép” các công ty của họ tiến hành thương mại với Triều Tiên trong nhiều loại hàng hóa bị cấm của Liên hợp quốc, bao gồm hải sản, dệt may, sắt thép, máy móc công nghiệp, xe cộ, cát và sỏi.

“Không ở quốc gia nào khác, chúng tôi thấy bề rộng và chiều sâu của việc tiếp tục hoạt động thương mại bất hợp pháp với Triều Tiên, quy mô khiến Trung Quốc vi phạm rõ ràng các nghĩa vụ của mình”, Ông nói.

“Họ đang tìm cách phục hồi các liên kết thương mại và chuyển giao doanh thu tới miền Bắc Triều Tiên, do đó đảm bảo Trung Quốc tiếp cận nền kinh tế Triều Tiên”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) tham dự lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) tham dự lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Trung Quốc cho biết họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, mặc dù nước này cùng với Nga bày tỏ hy vọng rằng việc nới lỏng các điều kiện đó có thể giúp phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Wong cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tung ra một trang web mà qua đó mọi người có thể cung cấp thông tin về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Triều Tiên để đổi lại số tiền thưởng lên tới 5 triệu USD.

Quan chức Ngoại giao của Mỹ cũng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt mới đối với hành vi trốn tránh như vậy, bao gồm cả đối với các cá nhân và thực thể thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.

"Chúng tôi đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt như vậy trong quá khứ và, tôi muốn nói với bạn, có thể sẽ nhiều hơn nữa sắp tới".

Washington cũng cáo buộc Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền từ các vụ trộm mạng được thực hiện để gây quỹ cho các chương trình vũ khí của nước này.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ Donald Trump từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong một nỗ lực không thành công để thuyết phục ông từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Vào tháng 10/2020, Triều Tiên đã ra mắt một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động lớn nhất thế giới. Các chuyên gia vũ khí cho biết, tên lửa sẽ có khả năng bay tới bất kỳ điểm nào ở Hoa Kỳ nếu nó đi vào hoạt động.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: