Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Washington sẽ cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump nói: "Một trong những điều chúng ta sẽ thảo luận là chúng tôi sẽ cấp cho các bạn giấy phép để sản xuất Patriot. Điều đó thật tuyệt, đúng không?"

Patriot hiện là hệ thống phòng không duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran trong năm nay làm suy giảm nguồn cung Patriot trên toàn cầu.

screenshot-2026-07-09-at-125111.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/7. Ảnh chụp màn hình.

Ông Trump thừa nhận: "Chúng tôi có Patriot, nhưng không có nhiều đến thế. Chúng tôi cũng cần chúng cho chính mình".

Dù Lockheed Martin là nhà thầu chính sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot, ông Trump cho biết phía Mỹ vẫn chưa thông báo cho công ty này về quyết định cấp phép.

Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lạc quan: "Chúng tôi vẫn chưa thông báo cho công ty về việc đó, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi". Tổng thống Mỹ tin rằng Ukraine có thể bắt đầu sản xuất khá nhanh chóng khi có sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Mỹ.

Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự lưu ý rằng việc cấp phép có thể không giải quyết được vấn đề của Ukraine ngay lập tức do thời gian sản xuất kéo dài. Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ, có thể mất tới 24 tháng để sản xuất một tên lửa phòng không và 30 tháng để sản xuất động cơ của nó.

Cuộc gặp lần này tại Ankara cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo so với những xung đột gay gắt tại Phòng Bầu dục vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ nhận xét: "Thật khó tin khi từ Phòng Bầu dục cho đến bây giờ, chúng tôi đã phát triển được một mối quan hệ rất tốt đẹp". Ngoài việc cấp phép sản xuất, ông Trump cho biết Mỹ có thể sẽ gửi thêm một số tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine ngay lập tức.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: