Mỹ chạy đua với thời gian để kịp viện trợ hàng tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp với Quốc hội Mỹ để cho phép sử dụng hết 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trước thời hạn 30/9.

Nỗ lực này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với lực lượng Ukraine, hiện đang vừa tấn công khu vực Kursk của Nga, vừa phải phòng thủ ở thành phố Pokrovsk và các mặt trận khác ở miền đông Ukraine. 

Quyền rút vốn của Tổng thống (PDA), một thành phần quan trọng của gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine được thông qua vào tháng 4, cho phép Tổng thống chuyển các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng từ kho dự trữ của Mỹ để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

PDA là cơ chế chính mà chính quyền Mỹ đã sử dụng để vận chuyển vũ khí đến Ukraine. Gần đây nhất, họ đã công bố vào ngày 23/8 một gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu USD, bao gồm tên lửa phòng không, thiết bị chống máy bay không người lái, tên lửa chống thiết giáp và đạn dược. 

Tuy nhiên, phần lớn trong số 7,8 tỷ USD PDA trong dự luật mà ông Biden ký thành luật vào tháng 4 vẫn chưa được sử dụng, khiến các quan chức phải loay hoay tìm cách giữ số tiền 6 tỷ USD còn lại không hết hạn khi thời hạn 30/9 - thời điểm kết thúc năm tài chính 2024 - đang đến gần.

my chay dua voi thoi gian de kip vien tro hang ty usd cho ukraine hinh 1

Gói tên lửa chống tăng Javelin mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Vẫn chưa rõ lý do tại sao dòng vũ khí chảy vào Ukraine lại chậm lại trong năm nay, nhưng một phần là do Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại kho vũ khí của họ đang cạn kiệt, vì ngành công nghiệp vũ khí đang phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Theo các nguồn tin thân cận, khi các cuộc đàm phán với Quốc hội Mỹ vẫn đang tiếp diễn, đồng thời Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đưa ra thông báo trước ngày 30/9, về cơ bản sẽ giúp giải ngân hết 6 tỷ USD còn lại cho Ukraine trước khi hết hạn.

Theo kế hoạch dự phòng này, thời gian giao vũ khí và thiết bị sẽ được gia hạn, cho phép chuyển giao nguồn lực cho Ukraine một cách dần dần. Các quan chức quốc hội và viên chức hành chính cũng lưu ý rằng có một nguồn lực khác: khoảng 3 tỷ USD trong thẩm quyền PDA phát sinh từ lỗi kế toán của Lầu Năm Góc vẫn có thể giúp Ukraine. 3 tỷ USD này sẽ không hết hạn.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 175 tỷ USD viện trợ tài chính và hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các quốc gia đồng minh.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: