Mỹ công bố viện trợ 820 triệu USD cho Ukraine, gồm hệ thống phòng không NASAMS

(CLO) Hôm thứ Sáu (1/7), Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự mới 820 triệu USD, bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại NASAMS, nhằm giúp nước này ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa từ Nga.

Nga trong những ngày gần đây đã phóng hàng chục tên lửa xuyên lãnh thổ Ukraine và hạ gục các lực lượng Ukraine bằng hỏa lực liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Các nhà lãnh đạo Ukraine đã công khai kêu gọi các đồng minh phương Tây nhanh chóng gửi thêm đạn dược và các hệ thống tiên tiến sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách về trang thiết bị và nhân lực.

Hệ thống phòng không NASAMS gồm rất nhiều thiết bị và nhân lực để vận hành. Ảnh: GI

Hệ thống phòng không NASAMS gồm rất nhiều thiết bị và nhân lực để vận hành. Ảnh: GI

Thiết bị phóng tên lửa của hệ thống NASAMS. Ảnh: GI

Thiết bị phóng tên lửa của hệ thống NASAMS. Ảnh: GI

Cận cảnh các tên lửa được sử dụng cho hệ thống NASAMS. Ảnh: GI

Cận cảnh các tên lửa được sử dụng cho hệ thống NASAMS. Ảnh: GI

Cho đến nay, Mỹ đã cam kết viện trợ tổng cộng hơn 8,8 tỷ USD vũ khí và huấn luyện quân sự cho Ukraine. Khoảng 7 tỷ USD trong số các khoản viện trợ đó đã được triển khai kể từ cuộc tấn công của Nga vào ngày 24/2. Tổng thống Joe Biden cho biết tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Madrid vừa rồi rằng: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine miễn là có thể”.

Phần lớn khoản viện trợ vừa chính thức được công bố hôm thứ Sáu sẽ cần phải mất vài tuần hoặc vài tháng để đến được Ukraine. Trong gói viện trợ này, Mỹ sẽ mua 2 hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy phát triển, từng được sử dụng để bảo vệ không phận xung quanh Nhà Trắng và Điện Capitol ở Washington.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với các phóng viên rằng NASAMS sẽ giúp Ukraine chuyển đổi từ việc sử dụng các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bày tỏ sự biết ơn về điều này.

“Tôi đặc biệt biết ơn Mỹ và cá nhân ông Biden về gói hỗ trợ cho Ukraine được công bố hôm nay, bao gồm NASAMS - một hệ thống tên lửa phòng không sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi”, ông Zelenskyy cho biết vào cuối ngày thứ Sáu trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm của mình.

Lầu Năm Góc cũng sẽ cung cấp cho Ukraine 150.000 viên đạn pháo 155 ly. Với pháo binh của cả hai bên đang được sử dụng không ngừng, không rõ đợt viện trợ đạn mới này sẽ dùng được trong bao lâu. Quan chức này từ chối cho biết Ukraine và Nga ước tính đang bắn bao nhiêu quả đạn hàng ngày.

Lầu Năm Góc cũng sẽ mua 4 radar phản pháo cho Ukraine. Các gói thầu mới này, được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine của Lầu Năm Góc, cần tối thiểu vài tuần để các công ty quốc phòng thiết kế. Người Ukraine cũng đang được đào tạo để sử dụng các hệ thống mới.

Lầu Năm Góc cũng sẽ cung cấp thêm đạn dược cho các hệ thống tên lửa tầm trung mà nước này cung cấp cho Ukraine vào tháng 6, được gọi là Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao, hay HIMARS. Đạn sẽ được lấy từ kho của Bộ Quốc phòng dưới quyền được gọi là cơ quan thu hồi và sẽ được cung cấp cho Ukraine nhanh chóng hơn.

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao, hay HIMARS. Ảnh: GI

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao, hay HIMARS. Ảnh: GI

Đây là gói vũ khí và thiết bị quân sự thứ 14 được chuyển giao cho Ukraine từ kho vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ tháng 8/2021. Theo các quan chức và nhà phân tích phương Tây, cuộc chiến đã trở nên bế tắc trong đó cả hai bên đều phụ thuộc rất nhiều vào pháo binh.

Nga vẫn chưa đạt được các mục tiêu ban đầu là chiếm đóng thủ đô Kiev và kiểm soát hoàn toàn Ukraine, do vậy hiện đang chuyển hướng sang chiến lược củng cố quyền kiểm soát đối với khu vực phía đông Ukraine được gọi là Donbas.

Bùi Huy (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: