Mỹ đánh chìm tàu ​​chiến Iran, hàng trăm thủy thủ thiệt mạng và mất tích

(CLO) Cuộc chiến Mỹ - Iran đã leo thang mạnh vào 4/3 sau khi tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, cuộc tấn công bằng tàu ngầm của Mỹ đã đánh trúng một tàu của Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka, cách Vịnh Ba Tư hàng nghìn kilômét, trong bối cảnh giao tranh làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz ngày thứ năm liên tiếp, làm gián đoạn dòng chảy dầu khí quan trọng ở Trung Đông.

Video Mỹ đánh chìm tàu ​​chiến Iran. Nguồn: Quân đội Mỹ

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã "đánh trúng hoặc đánh chìm xuống đáy đại dương" hơn 20 tàu của Iran, bao gồm cả tàu chiến bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka trong hành động đầu tiên thuộc loại này của một tàu ngầm Mỹ kể từ Thế chiến II.

Một quan chức Sri Lanka xác định con tàu là tàu khu trục IRIS Dena đang trên đường trở về Iran từ phía đông Ấn Độ. Chính quyền địa phương cho biết 32 người đã được cứu sống và 87 thi thể đã được tìm thấy. Khoảng 60 thủy thủ vẫn mất tích trong tổng số khoảng 180 người trên tàu.

"Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran tưởng rằng nó đang an toàn trong vùng biển quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth nói. "Thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi. Một cái chết lặng lẽ."

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết cung cấp bảo hiểm và hộ tống hải quân cho các tàu xuất khẩu năng lượng từ khu vực này để kiềm chế chi phí tăng vọt, trong bối cảnh giá dầu vẫn đang ở mức cao nhất trong hơn một năm vào thứ Tư. Tuy nhiên, ước tính ít nhất 200 tàu vẫn đang neo đậu ngoài khơi.

Hoa Kỳ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Iran, với việc Hegseth tuyên bố rằng Mỹ đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột.

Ngược lại, Iran đang phóng ít tên lửa hơn, báo hiệu khả năng quân sự của nước này đã suy giảm đáng kể, theo Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, một số tên lửa của Iran được cho là đã bắn về phía Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hệ thống phòng không NATO được kích hoạt để đánh chặn. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia giáp biên giới với Iran và sở hữu quân đội lớn thứ hai trong NATO - bị cuốn vào cuộc xung đột.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.

Trước việc Iran đang giảm cường độ không kích, quân đội Israel cho biết họ sẽ nới lỏng các chỉ thị về an toàn công cộng trên khắp Israel từ thứ Năm đến thứ Bảy, cho phép các doanh nghiệp mở cửa miễn là chúng nằm đủ gần các hầm trú ẩn và các khu vực được bảo vệ khác, đồng thời vẫn đóng cửa trường học.

Quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công một khu phức hợp ở phía đông Tehran, nơi đặt tất cả các cơ quan an ninh của Iran, bao gồm vệ binh, tình báo, chiến tranh mạng và cảnh sát.

Hôm thứ Tư, Israel cũng yêu cầu người dân sơ tán khỏi một khu vực rộng lớn ở miền nam Lebanon trong bối cảnh nước này tiếp tục tấn công nhóm Hezbollah, nhóm đã bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel hôm thứ Hai để thể hiện sự ủng hộ với Iran.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: