Mỹ đặt mục tiêu mua 1 triệu máy bay không người lái

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll cho biết họ đang đặt mục tiêu mua tối thiểu 1 triệu máy bay không người lái trong vòng hai đến ba năm tới, và trong các năm tiếp theo có thể mua từ nửa triệu đến hàng triệu chiếc mỗi năm.

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ
Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Driscoll mô tả đây là một đợt tăng cường mua sắm quy mô lớn đối với máy bay không người lái, đồng thời thừa nhận nhiều thách thức khi hiện nay Lục quân Mỹ chỉ mua khoảng 50.000 máy bay không người lái mỗi năm.

Máy bay không người lái cỡ nhỏ, giá rẻ đã trở thành một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến Nga-Ukraine, khi máy bay chiến đấu truyền thống khó hoạt động do hệ thống phòng không dày đặc gần tiền tuyến.

Theo ông Driscoll, Ukraine và Nga mỗi năm đều sản xuất khoảng 4 triệu máy bay không người lái, trong khi Trung Quốc có thể làm được gấp đôi.

Ông cho biết ưu tiên của mình là giúp Hoa Kỳ xây dựng năng lực tự sản xuất đủ máy bay không người lái cho mọi tình huống xung đột trong tương lai, bằng cách thúc đẩy sản xuất trong nước từ động cơ, cảm biến, pin đến bảng mạch.

Năm 2023, giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ (hiện là Bộ Chiến tranh Mỹ) công bố sáng kiến Replicator, một chương trình liên bộ nhằm mua và triển khai hàng nghìn hệ thống drone tự động vào tháng 8/2025.

Tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ký một bản ghi nhớ tuyên bố sẽ "bãi bỏ các chính sách hạn chế" từng cản trở sản xuất máy bay không người lái tại Mỹ.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: