Máy bay không người lái của Houthi có thể bay xa hơn nhờ pin nhiên liệu mới

(CLO) Những nỗ lực buôn lậu các thành phần pin nhiên liệu hydro vào Yemen sẽ giúp lực lượng Houthi có bước tiến vượt bậc về công nghệ chế tạo máy bay không người lái (UAV).

Hơn một năm qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc chở đầy thuốc nổ để thể hiện điều mà họ gọi “tinh thần đoàn kết với người Palestine ở Gaza”.

may bay khong nguoi lai cua houthi co the bay xa hon nho pin nhien lieu moi hinh 1

Một tàu chở hàng trên Biển Đỏ phát nổ sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ảnh: Yemeni Military Media

Với kho vũ khí khá mạnh, lực lượng Houthi đã tấn công các tàu thuyền cách bờ biển Yemen tới 160 km, làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu trên một trong những tuyến đường hàng hải đông đúc nhất thế giới.

Khi Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 1, Houthis đã ngừng phần lớn các cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Nhưng lực lượng này hôm 12/3 tuyên bố vẫn sẵn sàng mở lại mặt trận trên Biển Đỏ nếu Israel không nhanh chóng mở cửa biên giới cho dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Theo báo New York Times, nếu Houthi tái khởi động các cuộc tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ, lực lượng này có thể sử dụng những công nghệ mới khiến máy bay không người lái của họ khó bị phát hiện hơn và bay xa hơn. Kết luận này dựa trên báo cáo từ Conflict Armament Research, một tổ chức có trụ sở tại Anh chuyên xác định và theo dõi vũ khí, đạn dược được sử dụng trong các cuộc chiến trên khắp thế giới.

Taimur Khan, một điều tra viên của Conflict Armament Research, đã đến Tây Nam Yemen vào tháng 11 năm ngoái để ghi nhận các bộ phận của hệ thống pin nhiên liệu hydro mà lực lượng Chính phủ Yemen tìm thấy trên một chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi, cùng với các loại vũ khí khác mà các chiến binh Houthi sử dụng.

Conflict Armament Research sau đó trình bày chi tiết những phát hiện kể trên trong một báo cáo được công bố vào thứ Năm (13/3). Tổ chức này đã kiểm tra các tài liệu vận chuyển cho thấy các thành phần pin nhiên liệu được sử dụng cho máy bay không người lái và các bình hydro nén được dán nhãn sai là bình oxy.

may bay khong nguoi lai cua houthi co the bay xa hon nho pin nhien lieu moi hinh 2

Một máy bay không người lái tấn công của Houthi đang bay về phía các con tàu ngoài Biển Đỏ. Ảnh: TWZ

Pin nhiên liệu hydro tạo ra điện thông qua phản ứng của oxy trong không khí và hydro nén qua một loạt các tấm kim loại tích điện. Chúng giải phóng hơi nước nhưng tạo ra lượng nhiệt và tiếng ồn rất ít.

Máy bay không người lái Houthi được cung cấp năng lượng bằng các phương pháp truyền thống như động cơ đốt khí hoặc pin lithium có thể bay khoảng 1200 km. Nhưng pin nhiên liệu hydro sẽ cho phép chúng bay xa gấp ba lần khoảng cách đó, mang theo được trọng lượng thuốc nổ nhiều hơn và khiến các cảm biến âm thanh và hồng ngoại khó phát hiện ra chúng hơn.

Ông Taimur Khan cho biết: “Điều này có khả năng mang lại cho Houthi yếu tố bất ngờ trước lực lượng quân sự Mỹ hoặc Israel nếu họ tái khởi động bất kỳ cuộc xung đột nào tại khu vực”.

Nguyễn Khánh (theo NYT, Al-Monitor)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: