"Máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ sẽ sớm đến Căn cứ Không gian Pituffik, Greenland", Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết quân đội - tổ chức quốc phòng chung của Mỹ và Canada - cho biết trong một bài đăng trên X.
NORAD cho biết việc triển khai này là một phần của các hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu nhằm xây dựng dựa trên sự hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ, Canada và Đan Mạch. Theo thông cáo, máy bay này sẽ hỗ trợ các hoạt động phân tán thường lệ nhằm bảo vệ Bắc Mỹ.
Căn cứ không gian Pituffik, trước đây được gọi là Căn cứ Không quân Thule, là một cơ sở quân sự và trung tâm liên lạc của Mỹ ở tây bắc Greenland và vận hành một hệ thống cảnh báo tên lửa.
Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc vương quốc Đan Mạch, đã thu hút sự quan tâm của Tổng thống Trump vì vị trí chiến lược ở Bắc Cực và nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ.
Cả Đan Mạch và Greenland đều bác bỏ mọi đề xuất chuyển giao lãnh thổ này như mong muốn gần đây của Mỹ, khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo này.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng ông không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải "chỉ nghĩ về hòa bình" nữa, đồng thời lập luận rằng Mỹ phải có "quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối" đối với Greenland.
Trong một cuộc trao đổi tin nhắn với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, ông Trump viết: “Xét việc đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh cộng thêm, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, mặc dù nó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, mà giờ đây có thể nghĩ về những gì tốt và phù hợp cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã được trao cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado, nhưng bà đã trao giải thưởng này cho ông Trump trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm thứ Năm tuần trước.
Ông Trump còn nêu lý do trong bức thư rằng Mỹ muốn kiểm soát Greenland vì “Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất đó khỏi Nga hay Trung Quốc” - một tuyên bố đã được ông Trump nhắc lại nhiều lần và bị các nước phản đối vì không có cơ sở. Một loạt quốc gia Bắc Âu mới đây đã ra tuyên bố rằng không có bất cứ thông tin tình báo nào cho thấy sự hiện diện của quân đội Nga hay Trung Quốc gần hòn đảo này.
Thủ tướng Støre đã xác nhận về tin nhắn văn bản này. “Lập trường của Na Uy về Greenland rất rõ ràng. Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, và Na Uy hoàn toàn ủng hộ Vương quốc Đan Mạch trong vấn đề này”, Thủ tướng Na Uy tuyên bố.
“Chúng tôi cũng ủng hộ việc NATO thực hiện các bước có trách nhiệm để tăng cường an ninh và ổn định ở Bắc Cực. Về giải Nobel Hòa bình, tôi đã giải thích rõ ràng, kể cả với Tổng thống Trump, điều mà ai cũng biết, rằng giải thưởng này do Ủy ban Nobel độc lập trao tặng chứ không phải do Chính phủ Na Uy”.
Trong một thông điệp trước đó gửi tới Tổng thống Mỹ, ông Støre cũng đã bày tỏ sự phản đối đối với đề xuất tăng thuế quan của ông Trump đối với Na Uy, Phần Lan và các nước châu Âu khác gần đây vì lý do cản trở Mỹ về vấn đề Greenland.