Mỹ khẳng định binh sĩ châu Âu không cản được tham vọng kiểm soát Greenland

(CLO) Trong bối cảnh một số nước châu Âu tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, Nhà Trắng ngày 15/1 tuyên bố động thái này sẽ không làm chệch hướng mục tiêu kiểm soát hòn đảo chiến lược của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ binh sĩ châu Âu có thể gây ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của Tổng thống Mỹ, hay tác động một chút nào đến mục tiêu của ông ấy về kiểm soát Greenland". Tuyên bố được đưa ra sau thông tin về việc các đồng minh NATO sẽ triển khai quân nhân đến đảo này.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào chiều thứ Ba.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Nhà Trắng

Đáp trả, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định tham vọng của Mỹ là "không thể chấp nhận". Ông nói: "Đó không phải điều chúng tôi muốn ở Đan Mạch hay Greenland, đồng thời đi ngược lại mọi quy tắc quốc tế và xâm phạm chủ quyền".

Căng thẳng leo thang sau khi hai máy bay vận tải chở binh sĩ Đan Mạch đáp xuống Greenland vào ngày 14/1. Đây là một phần trong cuộc diễn tập "Arctic Endurance" của NATO, với sự tham gia của các quốc gia bao gồm Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại thủ đô Nuuk, Greenland.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó xác nhận: "Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đã có mặt ở thực địa. Lực lượng tăng viện sẽ tới đây trong những ngày tới, gồm các đơn vị thuộc hải, lục và không quân".

Theo Bộ Quốc phòng Đức, mục tiêu của đợt triển khai là tìm hiểu các điều kiện thực tế để "hỗ trợ Đan Mạch đảm bảo an ninh khu vực". Tuy nhiên, quy mô lực lượng được cho là rất hạn chế. Theo các nguồn tin quốc phòng châu Âu, Đức chỉ điều 13 binh sĩ và Hà Lan cử một sĩ quan, chủ yếu nhằm chuẩn bị cho các cuộc diễn tập tương lai ở Bắc Cực.

Diễn biến này diễn ra ngay sau cuộc gặp tại Washington giữa giới chức Đan Mạch, Greenland với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Mặc dù Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo đã lập một nhóm chuyên trách để thảo luận về an ninh Bắc Cực, bà cũng thẳng thắn thừa nhận: "Dù vậy, điều này không làm thay đổi thực tế rằng vẫn còn bất đồng mang tính cơ bản, vì tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland vẫn không thay đổi".

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2,16 triệu km², là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Với vị trí địa chiến lược then chốt trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ và châu Âu, cùng nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác, hòn đảo này luôn nằm trong tầm ngắm của Washington.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: