Mỹ dọa áp thuế Tây Ban Nha vì từ chối tăng ngân sách quốc phòng

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế quan với Tây Ban Nha sau khi nước này từ chối nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP.

“Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha. Họ là quốc gia duy nhất không tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 5%... nên tôi không hài lòng với Tây Ban Nha”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 14/10.

“Tôi đang cân nhắc áp thuế đối với họ vì điều đó, và tôi nghĩ mình có thể làm vậy”, ông nói thêm.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục kêu gọi các thành viên NATO tự chi trả nhiều hơn cho quốc phòng, đồng thời đặt nghi vấn về việc Mỹ có nên tiếp tục bảo vệ những nước không đáp ứng cam kết chi tiêu hay không.

Tuần trước, trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan, ông còn đề nghị NATO xem xét loại Tây Ban Nha khỏi liên minh do nước này từ chối chấp thuận mức chi tiêu mới.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm 15/10 khẳng định Tây Ban Nha vẫn là một “thành viên đáng tin cậy” của NATO.

“Không còn nghi ngờ gì về cam kết và đóng góp của Tây Ban Nha cho an ninh xuyên Đại Tây Dương”, ông nói trong chuyến thăm Hàng Châu, Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện có khoảng 3.000 binh sĩ Tây Ban Nha đang phục vụ trong các nhiệm vụ của NATO.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào năm 2022, các thành viên NATO cho rằng mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo cam kết cũ không còn đáp ứng được tình hình an ninh mới. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn là quốc gia duy nhất trong 32 thành viên không đồng ý nâng mức này lên 5%.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thương lượng được quyền miễn trừ vào phút chót, tuyên bố nước ông sẽ chỉ tăng chi tiêu lên tối đa 2,1% GDP - mức mà ông cho là “đủ và thực tế”.

Tây Ban Nha, gia nhập NATO từ năm 1982, lập luận rằng dù chi tiêu ít hơn, nước này đóng góp đáng kể về mặt nhân lực với lực lượng quân đội tham gia vào các sứ mệnh của NATO tại Latvia, Slovakia, Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: