Mỹ đóng băng hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Harvard

(CLO) Hôm 14/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố đóng băng hơn 2 tỷ USD kinh phí nghiên cứu dành cho Đại học Harvard.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Harvard từ chối yêu cầu liên quan đến việc xử lý các cáo buộc về "tư tưởng bài Do Thái" trong khuôn viên trường.

Đại học Harvard. Ảnh: harvard.edu
Đại học Harvard. Ảnh: harvard.edu

Nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ cho biết Đại học Harvard đã bác bỏ các đề xuất cải cách do chính quyền đưa ra nhằm giải quyết tình trạng mà họ cho là "tư tưởng bài Do Thái lan rộng trong học đường".

"Phản ứng của Đại học Harvard càng cho thấy một tư duy nguy hiểm đang thịnh hành tại nhiều trường đại học danh tiếng – rằng họ có thể nhận tiền tài trợ từ chính phủ liên bang mà không phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về quyền dân sự", JTFCAS cho biết.

Trong thư ngỏ gửi đến toàn thể sinh viên và cán bộ trường ngày 14/4, Hiệu trưởng Alan Garber khẳng định: “Không một cơ quan nào có quyền chỉ đạo các trường đại học tư nhân phải giảng dạy điều gì, tuyển ai hay nghiên cứu lĩnh vực nào”.

Ông Garber cũng nói rằng Harvard đã thực hiện nhiều biện pháp trong 15 tháng qua để chống kỳ thị Do Thái và tạo môi trường học tập thân thiện.

Nhiều trường đại học khác cũng đang bị điều tra hoặc đối mặt với các yêu cầu từ chính quyền liên bang, bao gồm Đại học California, Berkeley hay Đại học Minnesota.

Hồi tháng 3, chính quyền Tổng thống Trump đã hủy bỏ 400 triệu USD tài trợ liên bang cho Đại học Columbia, cáo buộc trường này không bảo vệ sinh viên Do Thái trước các hành vi quấy rối trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Trước đó, Mahmoud Khalil, một cựu sinh viên Columbia và cũng là nhà hoạt động ủng hộ Palestine, đã bị ICE bắt giữ và bị tòa án di trú phán quyết trục xuất vì bị coi là "mối đe dọa an ninh quốc gia".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: