Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 thông báo với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa rằng ông đã quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị Mỹ chỉ định là "nhà tài trợ khủng bố".

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình Washington từng bước bình thường hóa quan hệ với Damascus và mở đường cho Syria tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu.

Trong bức thư gửi Tổng thống Ahmed al-Sharaa sau cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump viết: "Tôi đã hứa sẽ loại bỏ mọi rào cản đang ngăn cản ông tái thiết đất nước, và rất sớm thôi, cuối cùng ông sẽ có thể thực hiện điều đó".

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh sự quan tâm của giới kinh doanh Mỹ đối với thị trường Syria. Ông cho biết thêm trong thư rằng Mỹ đang có các công ty sẵn sàng đầu tư vào Syria để giúp quốc gia này "trở nên vĩ đại và thịnh vượng hơn bao giờ hết".

screenshot-2026-07-09-at-061758.jpg
Các hình ảnh trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Syria. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về quyết định này. Theo quy định, Quốc hội Mỹ sẽ có 45 ngày để xem xét trước khi quyết định chính thức có hiệu lực

Việc bị đưa vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố khiến Syria nhiều năm qua phải chịu các hạn chế về viện trợ của Mỹ, xuất khẩu quốc phòng và một số giao dịch tài chính.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria Safwat Raslan nhận định quyết định của Washington sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư hơn, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế cũng như đưa Syria tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó vào năm 2025, Tổng thống Trump cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp chấm dứt chương trình trừng phạt của Mỹ đối với Syria, tạo điều kiện để chấm dứt sự cô lập của quốc gia này với hệ thống tài chính quốc tế

Hiện nhiều doanh nghiệp của Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào Syria nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi, trong khi các quốc gia vùng Vịnh khác cũng đã cam kết hỗ trợ tài chính.

Trong cuộc gặp ngày 8/7, ông Trump cũng dành nhiều lời khen cho Tổng thống Ahmed al-Sharaa. Ông al-Sharaa từng là chỉ huy của Mặt trận al-Nusra, nhánh của al-Qaeda tại Syria, trước khi tuyên bố cắt đứt quan hệ với tổ chức này vào năm 2016. Đến cuối năm 2024, ông lãnh đạo liên minh các nhóm nổi dậy Hồi giáo lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ lực của ông al-Sharaa trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại khu vực.

Xem thêm

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: