Đánh bom đẫm máu tại quán cà phê ở Syria khiến ít nhất 9 người tử vong

(CLO) Vào ngày 2/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra bên trong một quán cà phê đông đúc ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 9 người chết và hàng chục người khác bị thương, theo thông báo từ Bộ Nội vụ nước này.

Quán cà phê nằm ở vị trí cực kỳ nhạy cảm, chỉ cách cổng chính của Dinh Tư pháp khoảng 70 mét về phía tây. Do vị trí đắc địa, đây là địa điểm thường xuyên lui tới của các luật sư, nhân viên tòa án và những người dân đến giải quyết công việc hành chính tư pháp.

Các nhân chứng cho biết sức công phá của vụ nổ đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn và đau thương ngay giữa khu vực trung tâm sầm uất.

Hiện trường vụ nổ. Video: X/iribnews_irib

Cơ quan chức năng Syria xác định vụ nổ được gây ra bởi một thiết bị nổ tự chế (IED) có trọng lượng khoảng 1 kg, được nhồi thêm nhiều mảnh kim loại để tăng tối đa sức sát thương khi phát nổ. Các nguồn tin an ninh tiết lộ rằng một đối tượng đã mang thiết bị này vào quán, đặt dưới gầm bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng an ninh đã phong tỏa toàn bộ khu vực để điều tra, trong khi các đội cứu thương khẩn trương đưa những người bị thương nặng đến bệnh viện al-Mouwasa để cấp cứu.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này. Thống đốc Damascus, ông Maher Marwan, đã kịch liệt lên án những kẻ xấu đang tìm cách gây mất ổn định đất nước trong giai đoạn nhạy cảm.

Vụ nổ được xem là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng ngay tại trung tâm quyền lực của Syria, diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Sharaa đang nỗ lực kiểm soát tình hình sau khi chế độ cũ sụp đổ vào tháng 12/2024.

Bộ Nội vụ Syria đã đưa ra tuyên bố đanh thép rằng: "Những kẻ thực hiện hành vi khủng bố này và những kẻ đứng sau chúng sẽ bị đưa ra trước công lý, không một ai liên quan có thể thoát khỏi sự trừng phạt".

Vụ việc này tiếp nối một chuỗi các sự cố an ninh gần đây, bao gồm vụ đánh bom tại nhà thờ Mar Elias vào ngày 22/6, khiến người dân không khỏi lo ngại về sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan như IS.

Xem thêm

Pháp dự kiến ngày bầu cử tổng thống năm 2027

Pháp dự kiến ngày bầu cử tổng thống năm 2027

(CLO) Pháp dự kiến tổ chức vòng một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/4/2027 và vòng hai vào ngày 2/5/2027. Đây được xem là bước ngoặt chính trị quan trọng khi Tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng theo Hiến pháp.

Tòa án Tối cao Mỹ bác sắc lệnh bỏ quyền công dân theo nơi sinh

Tòa án Tối cao Mỹ bác sắc lệnh bỏ quyền công dân theo nơi sinh

(CLO) Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra một phán quyết mang tính lịch sử khi bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh cho con cái của những người nhập cư không giấy tờ và cư dân tạm trú.

Cỡ chữ bài viết: