Mỹ đưa tàu chiến trang bị tên lửa tới eo biển Đài Loan

(CLO) Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã đưa tin, tàu USS John Finn, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Tư (10/3).
Mỹ tiếp tục đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan giữa căng thẳng - Ảnh: Getty

Mỹ tiếp tục đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan giữa căng thẳng - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Tàu chiến Mỹ tiếp tục thực hiện sứ mệnh tự do hàng hải ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ đi qua cảnh eo biển Đài Loan giữa căng thẳng

Tàu Trung Quốc bám đuổi tàu chiến Mỹ tại eo biển Đài Loan

Căng thẳng Mỹ-Trung đối với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một tỉnh nổi loạn, bắt đầu leo ​​thang ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng, khi cả hai nước triển khai sức mạnh hải quân và không quân tới khu vực này để phô trương lực lượng.

Văn phòng các vấn đề công cộng của Hạm đội 7 mô tả, việc triển khai này là một "phương tiện di chuyển thông thường" được tiến hành "phù hợp với luật pháp quốc tế" và gọi đây là sự thể hiện "cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Hạm đội 7 cũng tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ “tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.

Trong một diễn biến liên quan, hôm thứ Năm (11/3), Hải quân báo cáo rằng tàu USS Curtis Wilbur, một tàu khu trục khác thuộc lớp Arleigh Burke, đã đi qua Biển Hoa Đông trong lúc được triển khai ở phía tây Thái Bình Dương.

Tàu chiến lớp Arleigh Burke được trang bị một loạt vũ khí, bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi chống tàu ngầm và hệ thống phóng thẳng đứng 90 ô có thể mang tên lửa tấn công đất liền Tomahawk, tên lửa đất đối không RIM-66M và chống tên lửa đạn đạo.

Chuyến ra khơi hôm thứ Tư của tàu USS John Finn là lần triển khai loại này thứ ba kể từ ngày lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1 của Tổng thống Biden và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh về hòn đảo này.

Trước đó một ngày (9/3), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Philip Davidson, nói với các nhà lập pháp ở Washington rằng Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch nuốt chửng Đài Loan trong vòng “sáu năm tới” và cảnh báo rằng sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á có nguy cơ tạo ra một tình huống “bất lợi” đến Hoa Kỳ từ quan điểm an ninh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ các tuyên bố của ông Davidson, cáo buộc “một số người Mỹ” sử dụng “vấn đề Đài Loan để thổi phồng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc” như một cái cớ để tăng chi tiêu quân sự của chính Mỹ và can thiệp ở nước ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của nước này - Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của nước này - Ảnh: Tân Hoa Xã

'Mức độ nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan'

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh xung quanh vấn đề Đài Loan tăng cao vào ngày ông Biden nhậm chức, khi hòn đảo này lần đầu tiên có đại diện tại lễ nhậm chức kể từ khi Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc (ROC) vào năm 1979, theo chính sách "Một Trung Quốc".

Washington tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao, kinh tế và quốc phòng không chính thức với Trung Hoa Dân Quốc. Tại cuộc họp giao ban hôm thứ Tư (10/3), người phát ngôn Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ "cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và ngừng bán vũ khí", đồng thời kiềm chế gửi "tín hiệu sai cho các lực lượng ủng hộ Đài Loan độc lập để không phá hoại quan hệ Trung-Mỹ".

Trước đó một tuần, ông Davidson hối thúc chính quyền Biden giữ nguyên việc bán vũ khí, gọi vũ khí của Hoa Kỳ là “cực kỳ quan trọng” trong bối cảnh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị cáo buộc xây dựng quân đội trong khu vực, gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến.

Vào đầu tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị kêu gọi Tổng thống Joe Biden “hiểu đầy đủ về tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan” và từ bỏ “các hành vi nguy hiểm là vượt qua ranh giới và đùa giỡn với lửa”.

Quan hệ Trung - Mỹ xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ những năm 1970 dưới thời Donald Trump, với việc Tổng thống Đảng Cộng hòa phát động cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh vì các hoạt động kinh tế bị cáo buộc là “không công bằng” và sau đó cáo buộc Trung Quốc để đại dịch virus Corona lây lan khắp thế giới.

Thay vì tìm cách xoa dịu căng thẳng, chính quyền Biden đã hứa sẽ cứng rắn không kém, cáo buộc Bắc Kinh có chủ nghĩa phiêu lưu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vi phạm nhân quyền ở trong nước và tiếp tục duy trì quan điểm của người tiền nhiệm Donald Trump về các tuyên bố "thực tiễn thương mại không công bằng". Các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố và kêu gọi Washington không can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc.

Cùng với các hoạt động quân sự của Mỹ, Đài Loan đã báo cáo về việc quân đội Trung Quốc gia tăng các vụ vi phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của họ trong những tháng gần đây, với việc Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã triển khai hàng chục máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay tác chiến điện tử đến khu vực trong những tuần gần đây.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai bướng bỉnh và hy vọng sẽ thấy hòn đảo này thống nhất với CHND Trung Hoa vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, nhưng Đài Bắc chính thức tuyên bố chủ quyền toàn bộ Trung Quốc đại lục, cộng với Mông Cổ và các vùng lãnh thổ thuộc sang Nga, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Nhật Bản, Ấn Độ, Bhutan và Myanmar. Đài Loan bị trục xuất khỏi Liên Hợp Quốc năm 1971, ghế của Liên Hợp Quốc được chuyển sang Trung Quốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: