Theo các báo cáo địa phương, chiến dịch được triển khai sau loạt cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào những khu vực bố trí hệ thống phòng không tầm xa của Venezuela, gồm các tổ hợp S-300V, Buk-M2 và các kho đạn liên quan.
Chuỗi hành động này được mô tả là diễn ra chớp nhoáng, "nhanh và nguy hiểm, nhằm vô hiệu hóa năng lực phòng không của Venezuela trước khi tập trung đánh phá lực lượng không quân.
Theo các báo cáo, ít nhất 7 máy bay chiến đấu Su-30MK2V và F-16 của Venezuela đã bị phá hủy tại căn cứ. Những máy bay này được cho là sẽ ảnh hưởng đến một chiến dịch đổ bộ đường không chung của Mỹ có sự tham gia của lực lượng mặt đất.
Nguồn tin địa phương cho rằng các cuộc không kích có liên quan đến công tác chuẩn bị cho một chiến dịch phối hợp giữa Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160 (Nhảy dù) của Lục quân Mỹ và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22.
Kế hoạch này được mô tả là sử dụng trực thăng MH-47G và CH-53E để triển khai lực lượng, chiếm giữ và phá hủy các mục tiêu quân sự, chính trị quan trọng tại Venezuela.
Các báo cáo cũng cho biết các đòn tấn công bằng F-35 được thực hiện theo cách khiến lực lượng Venezuela không kịp phản ứng hoặc điều động máy bay chiến đấu. Không quân Venezuela được cho là không thể tổ chức cất cánh đối phó trước khi các đợt tấn công kết thúc.
Ngoài ra, một số máy bay F/A-18 Hornet xuất phát từ tàu sân bay được cho là đã tham gia yểm trợ, hỗ trợ cho các đơn vị không quân và trực thăng trong chiến dịch. Tuy nhiên, không có số liệu chính thức về số lượng máy bay tham gia hay quy mô nhiệm vụ hộ tống.
F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm, được thiết kế để thâm nhập không phận được bảo vệ nghiêm ngặt và tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu có giá trị cao. Theo các báo cáo, vai trò chính của F-35 trong chiến dịch là trấn áp hệ thống phòng không đối phương và vô hiệu hóa máy bay trước khi chúng được sử dụng.