Mỹ hủy bỏ quy định trục xuất du học sinh học trực tuyến

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Ba đã hủy bỏ chỉ thị có thể trục xuất hàng ngàn sinh viên quốc tế nếu các trường tổ chức học trực tuyến hoàn toàn. Quyết định này chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài một tuần giữa các trường học tại Mỹ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Luật sư Hoa Kỳ Andrew Lelling của Quận Massachusetts đại diện chính phủ liên bang tại phiên tòa xét xử đơn kiện của Havard và MIT với chính phủ Mỹ - Ảnh: Reuters

Luật sư Hoa Kỳ Andrew Lelling của Quận Massachusetts đại diện chính phủ liên bang tại phiên tòa xét xử đơn kiện của Havard và MIT với chính phủ Mỹ - Ảnh: Reuters

Động thái này được đưa ra sau khi hàng chục trường đại học, công ty công nghệ và các tiểu bang Hoa Kỳ gia nhập cùng với Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đệ đơn phản đối, trong nỗ lực ngăn chặn chính sách mới.

“Tôi đã được các bên thông báo rằng họ đã đi đến một nghị quyết về quyết định dừng lệnh cấm sơ bộ”, Thẩm phán Allison Burroughs của Tòa án quận Massachusetts cho biết trong một phiên điều trần kéo dài khoảng hai phút.

Vào ngày 6/7, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và bộ phận Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã tuyên bố ý định hủy bỏ quyền của sinh viên quốc tế ở lại Hoa Kỳ trong khi tham gia các khóa học trực tuyến - trợ cấp được cấp vào tháng 3 để đối phó với đại dịch Covid-19 - mặc dù cơ quan này đã không công bố sự thay đổi trước phiên điều trần hôm thứ Ba.

ICE chỉ ra rằng việc thay đổi quy định khi nhiều trường đại học, bao gồm Harvard và MIT, đã công bố kế hoạch duy trì các khóa học trực tuyến chỉ vì những lo ngại về sức khỏe. ICE đã cho các trường đại học cung cấp hướng dẫn từ xa chỉ trong 9 ngày, cho đến thứ Tư (15/7), để đăng ký kế hoạch thay đổi hoạt động.

Các trường cung cấp hướng dẫn hỗn hợp chương trình học trực tuyến và trực tiếp sẽ phải cấp chứng chỉ trước ngày 4 tháng 8 cho mỗi sinh viên quốc tế còn lại ở Hoa Kỳ cho chương trình giảng dạy như vậy, để đảm bảo họ tham gia số lượng khóa học trực tiếp tối thiểu.

“Mặc dù chính quyền tuyên bố rằng họ có quyền tùy ý hợp pháp để chấm dứt thị thực sinh viên cho những người tham gia các khóa học trực tuyến vào mùa thu này, nhưng họ đã hủy bỏ các hướng dẫn đó với thông báo nâng cao như khi tuyên bố”, luật sư di trú Diane Hernandez cho biết.

Trong các bản tóm tắt pháp lý nộp cho thẩm phán Burroughs trước phiên điều trần, Harvard và MIT lập luận rằng hành động của ICE là “bất thường”, vì mục đích chính của nó là buộc các trường phải mở lại, và nó vi phạm luật nhằm bảo vệ các doanh nghiệp khỏi các quyết định tùy tiện có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đại học Havard dẫn đầu nhóm các trường đệ đơn kiện với quy định của bộ phận Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) - Ảnh: Reuters

Đại học Havard dẫn đầu nhóm các trường đệ đơn kiện với quy định của bộ phận Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) - Ảnh: Reuters

“Hành động hôm nay cho thấy tầm quan trọng của sinh viên quốc tế đối với Hoa Kỳ và cho thấy rằng cùng với một tiếng nói, tất cả giáo dục đại học, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều người khác trên khắp đất nước chúng ta đang nói rõ rằng những sinh viên này tiếp tục được chào đón ở đây”, Mitch Ted Mitchell, chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ, nói ngay sau phiên điều trần.

“Chúng tôi rất hài lòng rằng Đại học Harvard và MIT, cũng như nhiều tiểu bang và các trường đại học, cao đẳng khác, đã có hành động pháp lý ngay lập tức để buộc chính quyền Trump hủy bỏ chỉ thị sai lầm của mình, điều đó sẽ ngăn cản sinh viên theo học tại Hoa Kỳ hoạt động trực tuyến trong thời gian đại dịch toàn cầu vẫn đang diễn ra trong nước”, ông này nhấn mạnh.

Có thể nói, quyết định của ICE ngày 6/7 đã đẩy hàng triệu du học sinh tại Mỹ vào tình cảnh khó khăn, khi mà hầu hết các trường đều công bố khóa học trực tuyến cho năm học mới, bởi lo ngại sự lây lan của đại dịch. Nhiều người có thể phải về nước để học online hoặc phải cân nhắc bỏ tham gia khóa học.

Ngay sau quyết định này, đại học Havard và Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ. 59 trường đại học cũng đã tham gia đơn kiện cùng với Havard và MIT, đòi chính quyền Mỹ phải dỡ bỏ quyết định mới.

Xem thêm

Giải mã bí mật giúp cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng

Giải mã bí mật giúp cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy việc sinh sống tại những vùng khí hậu ấm áp, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng và chịu đói trong thời gian dài, có thể là những yếu tố quan trọng giúp tổ tiên loài cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm. 

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

(CLO) Một vụ xả súng đã xảy ra ngày 23/10 tại thị trấn Trappes, thuộc tỉnh Yvelines cách thủ đô Paris của Pháp khoảng 20 km về phía tây nam, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương.

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

(CLO) Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Nga tuyên bố sẽ đáp trả động thái này.

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

(CLO) Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (Liên hợp quốc) vừa phê duyệt viện trợ 20 triệu USD giúp Nepal khắc phục lũ quét. Dù mang tính lịch sử, khoản tiền này chỉ như "muối bỏ bể" trước thiệt hại 2,7 tỷ USD, bộc lộ rõ lỗ hổng của tài chính khí hậu toàn cầu.

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

(CLO) Ngày 22/10, trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính phủ Canada tới Ankara, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược Canada - Thổ Nhĩ Kỳ".

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy đười ươi có xu hướng lựa chọn thức ăn gắn với tiếng cười của đồng loại, hé lộ vai trò của cảm xúc trong quá trình học tập và ra quyết định ở động vật.

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình rời Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực.

Cỡ chữ bài viết: