Mỹ kết thân Ấn Độ khi gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Nga

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ muốn Ấn Độ tham gia chương trình nghị sự “kết giao bạn bè” của chính quyền Biden, nhưng căng thẳng thương mại giữa hai nước vẫn kéo dài.

“Kết giao bạn bè”

Hoa Kỳ đang đặt Ấn Độ vào trung tâm của tham vọng tách chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi “nanh vuốt” của các đối thủ, tìm cách củng cố mối quan hệ với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới khi căng thẳng với Trung Quốc vẫn ở mức cao và cuộc gây hấn của Nga ở Ukraine ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet L. Yellen, cũng là nhà ngoại giao kinh tế hàng đầu của chính quyền Biden, đã đích thân đưa ra thông điệp đó vào hôm11/11 trong chuyến thăm đến thủ đô Ấn Độ vào thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn.

my ket than an do khi gia tang cang thang voi trung quoc nga hinh 1

Bà Janet L. Yellen đã được ông Anant Maheshwari của Microsoft chào đón tại Trung tâm Phát triển Microsoft Ấn Độ ở Noida, ngoại ô New Delhi hôm 11/11. (Nguồn: Manish Swarup / Associated Press)

Giá lương thực và năng lượng tăng cao bắt nguồn từ xung đột của Nga và mối lo ngại gia tăng về việc Mỹ phụ thuộc vào các sản phẩm của Trung Quốc đã thúc đẩy Mỹ cố gắng định hình lại trật tự kinh tế toàn cầu để các đồng minh phụ thuộc vào nhau về hàng hóa và dịch vụ cung cấp năng lượng cho nền kinh tế của họ.

Ấn Độ thường nằm giữa sự chen lấn địa chính trị giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Nhưng khi chính quyền Biden quảng bá cái mà họ gọi là “kết giao bạn bè”, thì rõ ràng là họ muốn Ấn Độ nằm trong nhóm các đồng minh kinh tế của Mỹ.

Bà Yellen nói: “Hoa Kỳ đang theo đuổi một cách tiếp cận được gọi là ‘kết giao bạn bè’ để đa dạng hóa khỏi các quốc gia có rủi ro địa chính trị và an ninh đối với chuỗi cung ứng của chúng tôi. Để làm được như vậy, chúng tôi đang chủ động hội nhập kinh tế sâu rộng với các đối tác thương mại đáng tin cậy như Ấn Độ”.

Các hoạt động ngày càng tăng của Microsoft tại Ấn Độ là một ví dụ về sự hội nhập mà Hoa Kỳ muốn thấy.

Bà Yellen cho biết, cơ quan tài chính phát triển của Mỹ đang cung cấp cho một nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ khoản tài chính 500 triệu USD để xây dựng một cơ sở ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Đó là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm giúp ngành năng lượng mặt trời trên thế giới tách khỏi Trung Quốc. Và bà nhấn mạnh việc Apple chuyển sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ gần đây.

Tầm quan trọng của mối quan hệ của Mỹ với Ấn Độ đã tăng lên trong những tháng gần đây. Nước này là đồng minh hiếm hoi duy trì quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Nga, quốc gia đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu và nắm giữ ảnh hưởng với Tổng thống Vladimir V. Putin. Đồng thời, dân số nói tiếng Anh lớn của Ấn Độ có tiềm năng biến nước này thành trung tâm sản xuất quốc tế cho các công ty Mỹ. Nhìn chung, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Thách thức không nhỏ

Nhưng mối quan hệ thương mại không phải lúc nào cũng thuận lợi. Các quan chức Mỹ nói rằng những người đồng cấp Ấn Độ của họ là một trong những nhà đàm phán cứng rắn nhất, nổi tiếng với việc bám vào các xung lực bảo hộ tại các cuộc họp quốc tế. Và với những thách thức khi kinh doanh ở Ấn Độ, bao gồm cả việc thiếu cơ sở hạ tầng và sự hạn chế của Chính phủ, không rõ có bao nhiêu nhà sản xuất sẽ chuyển giao từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Ông Sadanand Dhume, một thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, cho biết Ấn Độ phải đối mặt với một số thách thức trong việc trở thành trung tâm sản xuất quốc tế, bao gồm cả những cải cách chưa “đáng kể” của Chính phủ khiến nước này trở thành điểm đến chưa hấp dẫn cho các công ty. Và so với Trung Quốc, thị trường tiêu dùng nội địa của Ấn Độ nhỏ hơn, do đó kém hấp dẫn hơn đối với các công ty sản xuất ở đó.

Trong vài tháng gần đây, mối quan hệ kinh tế lâu dài của Ấn Độ với Nga ngày càng trở thành vấn đề đối với Hoa Kỳ. Ấn Độ là khách hàng lớn nhất thế giới mua vũ khí của Nga - một mối quan hệ khó có thể cắt đứt, đặc biệt là do căng thẳng của Ấn Độ với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan. Ấn Độ đã từ chối lên án việc Nga xung đột Ukraine. Và kể từ khi cuộc gây hấn bắt đầu, nước này đã trở thành một khách hàng lớn của Nga với loại dầu mà họ có thể mua với giá chiết khấu.

Bên cạnh đó, nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đã tăng 430% kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 2, khi các tàu chở dầu thô của Nga đổ về các cảng của Ấn Độ. Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu mặt hàng năng lượng đáng kể và là quốc gia đông dân thứ hai thế giới, cho biết họ chỉ tập trung vào việc mua dầu ở mức giá thấp nhất.

Ông Eswar Prasad, chuyên gia chính sách thương mại tại Đại học Cornell, người thảo luận cùng các quan chức Mỹ và Ấn Độ, nói rằng trong khi Ấn Độ muốn xây dựng mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ, nước này không có khả năng sẽ rời xa Nga.

Ông Prasad, một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết: “Ấn Độ có lợi ích kinh tế sâu sắc trong việc duy trì nguồn cung cấp dầu đáng tin cậy và tương đối rẻ từ Nga”.

Mục đích thâm sâu đi kèm rủi ro, rào cản

Việc Mỹ cố gắng kết thân Ấn Độ diễn ra khi Mỹ và các đồng minh châu Âu đang chạy đua để hoàn thành các điều khoản của kế hoạch giới hạn giá dầu của Nga. Sáng kiến này phải được thực hiện trước ngày 5/12, khi lệnh cấm vận và bảo hiểm hàng hải của châu Âu có hiệu lực, có khả năng làm gián đoạn dòng chảy mặt hàng dầu của Nga trên khắp thế giới.

Ấn Độ đã thận trọng về đề xuất này, nhưng các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng nước này không cố gắng thúc đẩy Ấn Độ chính thức tham gia liên minh của mình. Thay vào đó, họ hy vọng rằng Ấn Độ sẽ sử dụng giới hạn giá làm đòn bẩy để đàm phán giá thấp hơn với Nga, tước đi doanh thu của ông Putin nhưng giữ cho dầu của Nga tiếp tục được khai thác.

Tuy nhiên, bà Yellen nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng việc phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga đi kèm với rủi ro.

Bà Yellen nói: “Nga từ lâu đã thể hiện mình là một đối tác năng lượng đáng tin cậy. Nhưng trong năm nay, Putin đã vũ khí hóa nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga chống lại người dân châu Âu.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Đó là một ví dụ về cách các tác nhân có thể sử dụng vị thế thị trường của họ để cố gắng đạt được đòn bẩy địa chính trị hoặc làm gián đoạn giao dịch để thu lợi cho riêng họ”.

my ket than an do khi gia tang cang thang voi trung quoc nga hinh 2

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh những rủi ro khi phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga. (Nguồn: Money Sharma / Agence France-Presse - Getty Images)

Lưu ý đến mối quan hệ kinh tế của Ấn Độ với Nga, Hoa Kỳ đã tập trung vào các lĩnh vực khác mà họ có thể hợp tác. Ấn Độ có các lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh, nhưng Hoa Kỳ tin rằng họ có dư địa đáng kể để mở rộng năng lực sản xuất của mình.

Ông Atul Keshap, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Ấn Độ, cho biết có nhiều cơ hội cho quan hệ đối tác kinh tế giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, đặc biệt là trong việc thiết lập chuỗi cung ứng an toàn cho các công nghệ chiến lược như chất bán dẫn, pin xe điện, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và máy bay không người lái.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia thương mại cho rằng chính phủ Mỹ và Ấn Độ cho đến nay đã không nhận ra được những cơ hội đó. Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ đã nở rộ một thời gian ngắn dưới thời chính quyền Trump, nhưng một loạt các vấn đề kinh tế dai dẳng - từ các rào cản của Ấn Độ đối với hàng hóa nông nghiệp và thiết bị y tế của Mỹ đến việc nước này không được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Mỹ - đã khiến mọi thỏa thuận đều khó có thể đạt được.

Một chương trình của Hoa Kỳ nhằm giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ các nước nghèo hơn, bao gồm cả Ấn Độ, đã hết hiệu lực vào năm 2020 và không có đủ sự ủng hộ của Quốc hội để khôi phục chương trình này.

Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc gặp hôm 11/11, bà Yellen nói rằng việc giảm thuế quan hiện không phải là một phần của các cuộc thảo luận với Ấn Độ, mà hai bên đã thảo luận về các biện pháp “tạo thuận lợi thương mại” khác để giảm hàng rào phi thuế quan.

Theo ông Prasad, cũng là một cựu quan chức IMF, Ấn Độ vẫn còn hoài nghi về tính lâu dài của các ý định tốt của Mỹ sau hậu quả của các mức thuế mà cựu Tổng thống Donald Trump ban hành.

Ông Prasad nói: “Ở Ấn Độ, có một sự e ngại nếu không muốn nói là hoàn toàn không tin tưởng”.

Phát biểu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ tại cuộc họp, bà Yellen cho biết các nền dân chủ lớn như Ấn Độ và Hoa Kỳ phải gắn bó với nhau trong một nền kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói: “Trong một thế giới mà các lỗ hổng của chuỗi cung ứng có thể gây ra chi phí lớn, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải tăng cường quan hệ thương mại của chúng tôi với Ấn Độ và một số lượng lớn các quốc gia có chung cách tiếp cận với các mối quan hệ kinh tế”.

Hồng Vân (Theo The New York Times)

Xem thêm

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được DOT Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam 2026). Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh thu từ các dự án đang triển khai bán hàng như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) giúp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.136,8 tỷ đồng và 197,1 tỷ đồng, tăng 166% và 37% so với cùng giai đoạn năm 2025.

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân Bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa Vàng Thắng Lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của Nhà máy.

Khí đốt xuống thấp, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu mùa đông

Khí đốt xuống thấp, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu mùa đông

(CLO) Lượng khí đốt dự trữ thấp cùng tình trạng thiếu hụt dầu diesel đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nhiên liệu tại châu Âu trước mùa đông 2026/27. Trong bối cảnh vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, khu vực này đứng trước nguy cơ chịu thêm áp lực về giá năng lượng và an ninh nguồn cung.

Cỡ chữ bài viết: