Mỹ kết thúc sứ mệnh cầu tàu viện trợ ở Gaza

(CLO) Quân đội Mỹ thông báo vào thứ Tư (17/7) rằng họ đã kết thúc sứ mệnh lắp đặt và vận hành cầu cảng nổi tạm thời ngoài khơi Gaza nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine.

Cầu cảng này được Tổng thống Joe Biden công bố vào tháng 3, là một dự án khổng lồ với khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ tham gia thực hiện. Viện trợ bắt đầu được chuyển qua cầu cảng tới Gaza từ tháng 5, nhằm giúp ngăn chặn nạn đói sau nhiều tháng chiến tranh giữa Israel và Hamas.

Tuy nhiên, thời tiết xấu và các thách thức phân phối bên trong Gaza đã hạn chế hiệu quả của sứ mệnh này. Cầu cảng chỉ hoạt động trong khoảng 20 ngày.

"Chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh liên quan đến cầu cảng nổi. Không cần sử dụng cầu cảng nữa", Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper cho biết trong một cuộc họp báo.

Ông Cooper cho biết việc phân phối viện trợ tới Gaza qua đường biển sẽ chuyển sang cảng Ashdod đã được thiết lập ở Israel. Ít nhất 2,2 triệu kg hàng viện trợ đang ở Cyprus hoặc trên tàu sẽ được chuyển tới Ashdod trong những ngày tới.

Ông Cooper cho biết chi phí cho cầu cảng được đánh giá sẽ ít hơn mức 230 triệu USD mà Lầu Năm Góc dự kiến ban đầu. Cầu cảng nổi này dài 370 mét và đã phải di dời nhiều lần do thời tiết xấu. Nó đã không được sử dụng kể từ tháng 6.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cũng đã tạm dừng hoạt động tại cầu cảng vào tháng 6 do lo ngại an ninh, khiến viện trợ bị dồn ứ trên bờ biển Gaza.

Liên hợp quốc từ lâu đã cho rằng việc giao hàng qua đường biển không thể thay thế cho việc tiếp cận bằng đường bộ. Họ cho biết cần tăng cường viện trợ trên các tuyến đường bộ đến Dải Gaza, nơi đang đối mặt với nạn đói tăng cao.

Các quan chức viện trợ cho biết cần khoảng 600 xe tải viện trợ nhân đạo và thương mại mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: