Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân

(CLO) Hôm thứ Năm (4/11), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này muốn đàm phán với Trung Quốc về chương trình vũ khí hạt nhân, sau khi Lầu Năm Góc xác định rằng Bắc Kinh đang mở rộng kho vũ khí nhanh hơn những gì họ đánh giá trước đây.

Trong một báo cáo công bố trước đó một ngày, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể lên tới 1.000 quả vào năm 2030, gấp 5 lần số lượng mà họ ước tính vào năm ngoái.

my keu goi trung quoc kiem che chuong trinh vu khi hat nhan hinh 1

Tên lửa Trung Quốc tham gia diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Lầu Năm Góc và khẳng định họ cam kết duy trì sức mạnh hạt nhân của mình ở “mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price thúc giục các quốc gia có vũ khí hạt nhân “hành động thận trọng”, đồng thời cho biết rằng những phát hiện mới cho thấy Trung Quốc đang “quay lưng lại với các cam kết hạt nhân”.

Mỹ cho rằng việc đàm phán vũ khí hạt nhân với Trung Quốc là cần thiết và khả thi. Trước đó họ cũng đã tiến hành những cuộc đối thoại kiểm soát vũ khí chiến lược với Nga vào năm nay, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga, Vladimir Putin.

Trung Quốc từng từ chối lời kêu gọi tham gia hiệp ước ba bên với Mỹ và Nga hoặc đối thoại song phương với Washington về vũ khí hạt nhân, đồng thời nói rằng Mỹ trước hết phải giảm lượng dự trữ của mình.

Mối quan tâm của Mỹ về khả năng hạt nhân của Trung Quốc đã tăng lên trong những tuần gần đây, sau khi báo cáo của Financial Times nói rằng cường quốc tại châu Á này đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào quỹ đạo, qua đó có khả năng tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống.

Trung Quốc bác bỏ báo cáo trên, gọi vụ phóng đó là một “cuộc thử nghiệm thường lệ” đối với một phương tiện vũ trụ không có mục đích quân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, họ vẫn cam kết thực hiện chính sách “không sử dụng trước” và nói rằng Mỹ mới là mối đe dọa hạt nhân hàng đầu thế giới.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khi Lầu Năm Góc ước tính kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ít nhất cũng phải ở con số trên 200 hồi năm ngoái, thì kho vũ khí của Mỹ hiện ở mức khoảng 3750.

Bắc Kinh trước đây đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Washington trong vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhưng chỉ với điều kiện Mỹ phải thu hẹp kho vũ khí của mình để phù hợp với kho vũ khí của Trung Quốc.

Vấn đề vũ khí hạt nhân khiến mối quan hệ Mỹ-Trung đang càng trở nên căng thẳng hơn, khi mà 2 cường quốc này đã có rất nhiều mối xung đột ở các lĩnh vực khác trong những năm qua, như cuộc chiến thương mại, vấn đề Đài Loan… hay tranh cãi về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối năm nay. Theo một số cam kết cấp cao ban đầu, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách ngăn chặn cạnh tranh trở thành xung đột giữa 2 nước.

Hoàng Huy (Theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: