Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tối ngày 9/6 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ trực thăng Apache của Mỹ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz một ngày trước đó.
Theo tuyên bố của CENTCOM, chiến dịch được triển khai từ 17:00 (giờ miền Đông nước Mỹ) theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Cơ quan này mô tả đây là "phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn vô cớ của Iran".
Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận một trực thăng Apache của Mỹ đã bị bắn rơi gần eo biển Hormuz hôm 9/6. Hai phi công trên máy bay đã được giải cứu an toàn và không bị thương.
Sau khi các cuộc không kích trả đũa được công bố, ông Trump nói với ABC News rằng: "Đây là sự đáp trả cho những gì họ đã làm với chiếc trực thăng của chúng ta đêm qua. Tôi tin rằng phản ứng cần phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt và đây chính là điều đó".
Diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm radar trên lãnh thổ Iran. Cùng ngày, các cơ quan y tế Lebanon cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới của Israel nhằm vào thành phố Tyre ở miền Nam nước này, nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang hoạt động.
Iran ngày 8/6 cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Israel nhằm vào Lebanon.
Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ trực thăng Apache bị bắn hạ, Tổng thống Trump từng cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ở "giai đoạn cuối cùng" và một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "hai hoặc ba ngày tới". Tuy nhiên, sau sự cố quân sự mới nhất, tương lai của tiến trình đàm phán hiện vẫn chưa rõ ràng.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ nhắm vào các cơ sở radar của Iran. Ngày 5/6, CENTCOM từng thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trạm radar tại Goruk và trên đảo Qeshm, khu vực chiến lược nằm gần eo biển Hormuz.
Hiện phạm vi thiệt hại cũng như quy mô đầy đủ của chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran vẫn chưa được công bố.