Mỹ kiện Amazon độc quyền, tiếp tục gây sức ép lên các Big Tech

(CLO) Hôm thứ Ba (26/9), Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã đệ đơn kiện gã khổng lồ trực tuyến Amazon vì hoạt động độc quyền bất hợp pháp. Tuyên bố cho biết hành vi này gây tổn hại cho người tiêu dùng.

FTC đã đưa ra một tuyên bố có nội dung: "Hành động của Amazon cho phép ngăn chặn các đối thủ và người bán hạ giá, làm giảm chất lượng của người mua hàng, tính phí quá cao cho người bán, kìm hãm sự đổi mới và ngăn cản các đối thủ cạnh tranh công bằng với Amazon".

my kien amazon doc quyen tiep tuc gay suc ep len cac big tech hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Google đối mặt phiên tòa chống độc quyền mang tính bước ngoặt ở Mỹ

Vụ kiện được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm và có sự tham gia của 17 tổng chưởng lý tiểu bang. Vụ kiện diễn ra trong nỗ lực chung của chính quyền liên bang của Mỹ nhằm phá vỡ sự thống trị của một số công ty công nghệ khổng lồ trên internet.

Trong vụ kiện hôm thứ Ba, được đệ trình tại Seattle, quê hương của Amazon, FTC muốn đưa ra một lệnh cấm vĩnh viễn đối với Amazon.com, nhằm ngăn chặn những gì họ cho là hành vi trái pháp luật.

Chủ tịch FTC Lina Khan cho biết: “Khiếu nại của chúng tôi chỉ ra cách Amazon đã sử dụng một loạt chiến thuật trừng phạt và cưỡng chế để duy trì sự độc quyền của mình một cách bất hợp pháp”.

FTC cho biết Amazon, trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, đã ngăn cản những người bán hàng với giá thấp hoặc ưu đãi, bằng nhiều cách khác nhau như trừng phạt. Đồng thời, hãng này lại giới thiệu sản phẩm của chính mình một cách nổi bật hơn nhiều.

Chủ tịch FTC Khan cho biết: “Amazon hiện đang khai thác sức mạnh độc quyền đó để gây hại cho khách hàng của mình, hàng chục triệu gia đình mua sắm trên nền tảng của Amazon và hàng trăm nghìn người bán hàng sử dụng Amazon”.

Amazon đã đưa ra một tuyên bố cho biết FTC "đã đi sai sự thật và luật pháp, và chúng tôi mong muốn đưa vụ việc ra tòa". Sau đó, công ty cảnh báo rằng, vụ kiện sẽ dẫn đến "ít sản phẩm để lựa chọn hơn, giá cao hơn và giao hàng chậm hơn cho người tiêu dùng". Cổ phiếu của Amazon đã giảm 3% sau tin tức về vụ kiện.

Hoàng Hải (AFP, Reuters, FT)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: