Hàng chục hộ dân bị thiệt hại từ sự cố vỡ đập bùn thải của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn

(NB&CL) Vụ vỡ đập bùn thải của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn tại xã Bản Thi (Chợ Đồn, Bắc Kạn) không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn xã Bản Thi mà còn gây thiệt hại nặng nề cho các xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân đứng trước nguy cơ "trắng tay"

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, sự cố vỡ đập chắn tại xưởng tuyển Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn (Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên) làm bùn thải quặng ở phía đuôi hồ chứa tràn xuống hạ lưu với khối lượng khoảng 1.000 – 1.500m3, xảy ra vào sáng 9/9/2024.

Bùn thải tràn theo nước đã làm thiệt hại một số diện tích trồng cây màu và ảnh hưởng một số nhà của người dân địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Đồn, sơ bộ thiệt hại của người dân về tài sản, hoa màu để tổ chức chi trả, đền bù là khoảng 132 hộ bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng.

hang chuc ho dan bi thiet hai tu su co vo dap bun thai cua cong ty tnhh mtv kim loai mau bac kan hinh 1

Nhìn gần 8.000m2 đất canh tác, hoa màu đang kỳ trổ bông, chờ ngày thu hoạch bị bùn thải chì kẽm tràn vào gây hư hại, chị Nông Thị Huyên, thôn Bản Nhường, xã Bản Thi (Chợ Đồn) không khỏi đau xót.

Chị Huyên cho biết, sau vụ vỡ đập, chất thải theo nước suối vào nương rẫy, ao của người dân. Chất thải bốc mùi hôi tanh, nồng của kim loại, hóa chất phủ kín ruộng đồng và dọc hai bên suối kéo dài từ huyện Chợ Đồn tới huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Ánh mắt đỏ hoe, chị Huyên nghẹn ngào: Mọi vốn liếng gia đình đều ở mấy bung (1 bung là 1.000m2) ruộng, nay bị bùn thải độc hại tràn vào thì không thể trồng hay thu hoạch được nữa, giờ là trắng tay.

Còn tại các xã Bình Phú, Phú Bình, Yên Lập của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) theo phản ánh của người dân cho biết, nguồn nước suối bắt nguồn từ tỉnh Bắc Kạn chảy qua địa bàn xã có màu nâu, mùi lạ bất thường, nước chảy tới đâu xuất hiện tình trạng hoa màu, cá chết hàng loạt đến đó.

Sự cố vỡ đập bùn thải cũng đã khiến hơn 20 tấn cá lăng của gia đình chị Nông Thị Ân, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) bị chết toàn bộ.

Chị Ân chia sẻ: “Nhà tôi có hơn 10 lồng cá lăng, nuôi gần 3 năm, trọng lượng từ 3-4kg/con, đã có người đến xem, hỏi mua. Chưa kịp bán thì bị chất thải tràn vào làm chết hết, thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Cả gia đình tôi sống nhờ vào nghề nuôi cá lồng, nay mất trắng, tôi không biết phải làm sao nữa. Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm đơn vị để xảy ra vụ sạt lở bùn thải”.

Theo người dân, ngoài thiệt hại về kinh tế, bùn thải độc hại tràn ra sẽ ngấm vào đất, nước ngầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sau này, rất nguy hiểm cho nuôi thủy sản, trồng cấy.

Cần nhanh chóng đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, nắm tình hình sự cố; chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tiếp cận khu vực bị vỡ thân đập hồ thải quặng đuôi số 1; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên, chủ động rà soát thực hiện các công việc cần thiết để chủ trì hoặc phối hợp với địa phương, doanh nghiệp khắc phục sự cố sạt lở hồ chứa quặng đuôi.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo doanh nghiệp khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư khắc phục ngay vị trí thân đập bị vỡ, khoanh vùng nguồn chất thải, không để chất thải tiếp tục chảy ra ngoài hồ chứa xuống sông, suối và tiến hành dọn dẹp bùn thải đã chảy trôi ra ngoài, có phương án chi trả các thiệt hại của người dân do ảnh hưởng của sự cố sạt lở và chi phí tổ chức khắc phục ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường theo quy định. Yêu cầu doanh nghiệp dừng mọi hoạt động sản xuất của Xưởng tuyển cho đến khi khắc phục xong các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý toàn bộ chất thải của Xưởng tuyển.

hang chuc ho dan bi thiet hai tu su co vo dap bun thai cua cong ty tnhh mtv kim loai mau bac kan hinh 2

Hiện trường vụ sự cố vỡ đập bùn thải của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn.

Theo báo cáo của Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn (nhà tập thể của Chi nhánh). Hỗ trợ đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các gia đình đồng thời thực hiện dọn xong vệ sinh môi trường nhà cửa cho họ, sau đó 3 hộ dân đã trở về nhà sinh sống bình thường.

Phối hợp với UBND xã Bản Thi tổ chức rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố, bước đầu xác định có 29 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng về diện tích đất nông nghiệp là 21 hộ; thuỷ sản là 3 hộ; diện tích đất lâm nghiệp là 6 hộ; diện tích cây ăn quả là 2 hộ; Một số hộ dân bị hỏng hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt... phía Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn đã và đang tiến hành hỗ trợ, khắc phục.

Hiện nay, phía Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn đang tiếp tục tập trung hàng chục nhân công để dọn, thu gom phần bùn thải phía dưới hạ lưu. Nhiều phương tiện máy xúc, máy ủi, xe tải, máy móc được huy động để gom phần bùn thải đưa về hồ chứa và khắc phục thân đập bị vỡ.

Ngày 19/9/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 6707/UBND-GTCGXD về việc báo cáo sự cố sạt lở công trình bờ đập hồ chứa quặng đuôi mỏ kẽm, chì Chợ Điền, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn gửi Bộ Công thương. Trong đó đề nghị Bộ xem xét phối hợp chỉ đạo giải quyết sự cố, cử chuyên gia hỗ trợ hoặc giới thiệu đơn vị tư vấn kiểm định có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục đối với sự cố sạt lở hồ chứa quặng đuôi mỏ kẽm chì Chợ Đồn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bắc Kạn cho biết: Tổ công tác liên ngành do Sở Công thương Bắc Kạn làm trưởng đoàn mấy ngày qua đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với đoàn công tác của Bộ TN&MT tới hiện trường kiểm tra vụ vỡ đập bùn thải của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn, kiểm tra thực tế, lấy mẫu bùn tại các đồng ruộng, dòng suối và làm việc với doanh nghiệp…

Theo ông Hà Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Công thương: Đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn tăng cường nhân lực, vật lực để khắc phục thân đập bị vỡ. Thu gom tối đa lượng bùn thải đã tràn ra ngoài môi trường. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh đánh giá thiệt hại của người dân từ đó có biện pháp hỗ trợ, khắc phục. Bảo đảm an toàn cho người lao động, phương tiện máy móc trong suốt quá trình khắc phục sự cố. Đối với việc khắc phục, gia cố thân đập chứa bùn thải cần thực hiện xong trong tháng 9/2024.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã cử đoàn công tác tới kiểm tra hiện trường vụ vỡ đập bùn thải quặng chì kẽm tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn để kiểm tra, phân tích các mẫu thu thập.

 Trâm Anh – Việt Bắc

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: