Mỹ lập kỷ lục gần một triệu ca nhiễm Covid-19 trong một ngày

Thứ tư, 05/01/2022 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đã lập kỷ lục toàn cầu khi có gần 1 triệu ca nhiễm Covid-19 mới được báo cáo vào thứ Hai, gần gấp đôi mức cao nhất của nước này trước đó là 505.109. Biến thể Omicron rất dễ lây lan cho thấy không có dấu hiệu của sự chậm lại.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Mỹ cũng đã tăng gần 50% trong tuần trước và hiện vượt quá 100.000 người. Đây là lần đầu tiên con số này đạt đến ngưỡng đó kể từ làn sóng bùng phát vào mùa đông cách đây một năm.

my lap ky luc gan mot trieu ca nhiem covid 19 trong mot ngay hinh 1

Người dân Mỹ xếp hàng dài trong xe để được xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Indianapolis. Ảnh: Reuters

Nhìn chung, Mỹ đã chứng kiến trung bình hàng ngày 486.000 trường hợp trong tuần qua, tăng gấp đôi trong 7 ngày và vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác.

Số ca tử vong trung bình mỗi ngày ở Mỹ vẫn khá ổn định trong suốt tháng 12 và đến đầu tháng 1 năm nay, ở mức khoảng 1.300 người, mặc dù số ca tử vong thường được thống kê chậm hơn so với các ca bệnh và nhập viện.

Mỹ vẫn là nước đã ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong đại dịch Covid với 978.856 trên thế giới, tiếp theo là Brazil với 619.473, Ấn Độ với 482.017 và Nga với 305.096.

Omicron rõ ràng dễ lây truyền hơn nhiều so với các biến thể trước. Đến ngày 1 tháng 1 vừa rồi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết biến thể này ước tính đã chiếm 95,4% các ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Ba rằng bằng chứng cho thấy Omicron đang gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, các quan chức y tế công cộng đã cảnh báo rằng số lượng lớn các ca nhiễm mới sẽ áp đảo các bệnh viện, một số trong số đó đã phải vật lộn để xử lý số bệnh nhân Covid-19, chủ yếu là trong số những người chưa được tiêm chủng.

Thống đốc Maryland, Larry Hogan, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày vào thứ Ba và huy động 1.000 thành viên Vệ binh Quốc gia tham gia các hoạt động ứng phó với đại dịch khi số ca nhập viện Covid-19 ở bang này đạt mức cao kỷ lục với hơn 3.000 người. Đó là mức tăng hơn 500% trong 7 tuần qua, theo ông Hogan.

“Sự thật là bốn đến sáu tuần tới sẽ là thời gian thử thách nhất của toàn bộ đại dịch”, Hogan nói với các phóng viên. "Các dự báo mới nhất của chúng tôi tính đến ngày hôm nay cho thấy số ca nhập viện COVID có thể lên tới hơn 5000 ca, cao hơn 250% so với mức đỉnh trước đó của chúng tôi là 1952 vào năm ngoái."

Delaware, Illinois, Ohio và Washington cũng đã báo cáo số lượng bệnh nhân Covid nhập viện kỷ lục trong những ngày gần đây.

Theo Burbio, một trang web chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn trường học, đợt bùng phát này đã khiến hơn 3.200 trường học phải đóng cửa trong tuần này. Một số trường vẫn mở cửa, song phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên, cũng như những lo ngại mới về sự lây lan của virus.

Tại Boston, nơi có hơn 54.000 học sinh trở lại lớp học vào thứ Ba sau kỳ nghỉ lễ, Giám đốc Học khu Brenda Cassellius nói với các phóng viên rằng có 1.000 nhân viên xin nghỉ việc, bao gồm 461 giáo viên và 52 tài xế xe buýt.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiếp tục nhấn mạnh việc tiêm chủng rộng rãi và tiêm mũi tăng cường là cách tốt nhất để bảo vệ khỏi bệnh nặng.

CDC hôm thứ Ba đã khuyến nghị rút ngắn khoảng cách giữa liều vắc xin Covid-19 thứ hai và mũi tiêm nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 5 tháng. Trước đó một ngày, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của nước này cũng đưa ra khuyến nghị tương tự.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h