Mỹ nói Israel có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc chiến ở Gaza

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (10/5) cho biết, việc Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp có thể đã vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế (IHL) trong cuộc chiến ở Gaza. Đây là sự chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay của Mỹ đối với đồng minh Israel.

Kết luận này được đưa ra trong một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội nước này theo Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia (NSM) mới mà Tổng thống Joe Biden ban hành vào đầu tháng 2.

Những phát hiện này có nguy cơ làm mối quan hệ giữa Mỹ và Israel trở nên căng thẳng hơn vào thời điểm các đồng minh này ngày càng bất đồng về kế hoạch tấn công Rafah của Israel, một động thái mà Washington đã nhiều lần cảnh báo chống lại.

Ông Biden đã tạm dừng một gói vũ khí trong một sự thay đổi chính sách lớn và cho biết Mỹ đang xem xét ngừng các gói khác ngay cả khi ông cam kết sự hỗ trợ lâu dài cho Israel.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê nhiều thông tin đáng tin cậy về tổn thất dân sự ở Gaza và cho biết Israel ban đầu không hợp tác với Washington để tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho vùng đất này.

"Do sự phụ thuộc đáng kể của Israel vào các vật phẩm quốc phòng do Mỹ sản xuất, thật hợp lý khi đánh giá rằng các vật phẩm quốc phòng thuộc phạm vi NSM-20 đã được lực lượng an ninh Israel sử dụng kể từ ngày 7/10 trong các trường hợp không phù hợp với nghĩa vụ của IHL (Luật Nhân đạo Quốc tế)”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong báo cáo.

Các quan chức y tế tại khu vực do Hamas cai trị cho biết gần 35.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công kéo dài 7 tháng của Israel vào Dải Gaza. Cuộc chiến bắt đầu khi phiến quân Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, giết chết 1.200 người và bắt 252 người làm con tin.

Tổ chức Ân xá Quốc tế vào cuối tháng 4 cho biết vũ khí do Mỹ cung cấp cho Israel đã được sử dụng để “vi phạm nghiêm trọng” luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, nêu chi tiết các trường hợp dân thường thiệt mạng và bị thương cũng như các ví dụ về sử dụng vũ lực gây chết người bất hợp pháp.

Báo cáo mà Mỹ đã quyết định giải mật nói trên cho biết các hành vi vi phạm của Israel không nhất thiết khiến Mỹ từ bỏ cam kết với Israel theo Luật Nhân đạo Quốc tế, miễn là nước này thực hiện các bước điều tra và buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm.

Nó cũng đã tổng hợp nhiều trường hợp trong đó các nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng tại các địa điểm được được cho là an toàn ở Gaza, nhưng một lần nữa cho biết họ không thể đưa ra kết luận chắc chắn về việc liệu vũ khí của Mỹ có được sử dụng trong những trường hợp này hay không.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: