Mỹ phản đòn Trung Quốc trong cuộc chiến đất hiếm toàn cầu

(CLO) Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm từ 1/12, kiểm soát hơn 67% nguồn cung toàn cầu, buộc Mỹ chi 400 triệu USD phản ứng.

Tuần trước, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát mới đối với đất hiếm, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu kinh tế với Mỹ. Động thái này cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tận dụng lợi thế áp đảo trong nguồn cung khoáng sản quan trọng trên toàn cầu.

770-202510150704261.png
Tàu container cập cảng Oakland tại Oakland, California. Ảnh: ALO

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo các hạn chế mới sẽ cấm các nhà thầu quốc phòng Mỹ tiếp cận vật liệu đất hiếm từ Trung Quốc, đồng thời cấm xuất khẩu công nghệ liên quan đến khai thác, chế biến, sản xuất nam châm và bảo trì thiết bị.

Lần đầu tiên, các biện pháp này cũng áp dụng cho các sản phẩm sử dụng linh kiện Trung Quốc, kể cả những sản phẩm đã được xuất khẩu.

Trung Quốc hiện chiếm hơn hai phần ba sản lượng đất hiếm toàn cầu, bao gồm 17 loại kim loại thiết yếu cho các công nghệ sản xuất, từ động cơ xe điện, hệ thống radar đến chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Các chuyên gia nhận định rằng sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này đã làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của Mỹ. Do đó, cả chính quyền Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đều đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu và đưa ra các chính sách khuyến khích công nghiệp để đối phó.

Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Lầu Năm Góc và Nhà Trắng để xin bình luận ngoài giờ làm việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Những năm gần đây, Washington đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào khoáng sản từ Trung Quốc.

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận lịch sử với MP Materials

Lầu Năm Góc trở thành cổ đông lớn nhất của MP Materials thông qua một thỏa thuận hợp tác công-tư trị giá 400 triệu USD. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hỗ trợ mở rộng hoạt động của công ty khai thác đất hiếm có trụ sở tại Las Vegas.

Các hoạt động bao gồm cơ sở tại Texas, vốn đã sản xuất với quy mô hạn chế, và một nhà máy thứ hai quy mô lớn hơn đang được lên kế hoạch.

Sắc lệnh của Nhà Trắng thúc đẩy khai thác và chế biến

Vào tháng Ba, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang đẩy nhanh việc cấp phép sản xuất khoáng sản và mở cửa các khu đất liên bang cho hoạt động khai thác.

Đây là một động thái lớn nhằm tái thiết chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của Mỹ, trong đó có đất hiếm, đồng thời xác định phát triển khoáng sản là ưu tiên an ninh quốc gia theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng.

Lynas USA nhận tài trợ cho nhà máy tinh chế đất hiếm tại Texas

Lầu Năm Góc cam kết đầu tư 258 triệu USD cho Lynas Rare Earths, một công ty của Úc, để xây dựng cơ sở tinh chế đất hiếm nhẹ và nặng tại Texas.

Dự án này sẽ đưa Lynas trở thành công ty đầu tiên ngoài Trung Quốc tách biệt đất hiếm nặng ở quy mô thương mại tại Mỹ, trong nỗ lực hợp tác với các đồng minh để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Chính quyền Biden đánh giá chuỗi cung ứng của Mỹ

Ngay sau khi nhậm chức, cựu Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu rà soát chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm, trong vòng 100 ngày.

Báo cáo sau đó chỉ ra những lỗ hổng lớn của Mỹ và đề xuất các biện pháp như đầu tư liên bang, cải cách cấp phép và mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp đồng minh. Những khuyến nghị này đã đặt nền móng cho nhiều khoản đầu tư công nghiệp hiện nay.

Góc nhìn từ chuyên gia

Ông Pini Althaus, chuyên gia về khoáng sản quan trọng và Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Cove Capital tại New York và Melbourne, chia sẻ với Newsweek: “Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự tập trung vào việc xây dựng lại chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng bền vững, từ khai thác đến sản xuất".

Ông Althaus cho biết thêm: "Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh là lời nhắc nhở rằng sự phụ thuộc quá mức có thể tạo ra áp lực chiến lược. Giải pháp là hợp tác với các đồng minh để khai thác, tinh chế và sản xuất, thay vì tiếp tục phụ thuộc”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, D.C., đưa ra tuyên bố với Newsweek: “Quan điểm của Trung Quốc về cuộc chiến thương mại luôn nhất quán: chúng tôi không mong muốn nhưng cũng không e ngại".

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ nhanh chóng điều chỉnh các hành vi sai trái, tuân thủ những đồng thuận quan trọng đạt được qua các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, bảo vệ thành quả khó khăn đạt được từ các cuộc tham vấn, tiếp tục sử dụng cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương, đồng thời giải quyết các mối quan ngại và xử lý bất đồng thông qua đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”.

Tổng thống Donald Trump đe dọa nâng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100% từ mức 30% hiện tại, cùng với nhiều biện pháp đáp trả khác. Các hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12.

Hiện chưa rõ liệu lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thương mại hay ít nhất là một khung thỏa thuận để giảm bớt các hạn chế đang leo thang.

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Theo News Week

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: