Mỹ phối hợp chặt chẽ Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên

Thứ sáu, 02/04/2021 13:15 PM - 0 Trả lời

(CLO ) Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết, phi hạt nhân hóa sẽ vẫn là trọng tâm trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên và bất kỳ cách tiếp cận nào đối với Bình Nhưỡng sẽ phải được thực hiện trong “một cách song hành” với các đồng minh thân cận, bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Bài liên quan

Ông Price đã đưa ra các bình luận tại một cuộc họp báo thường xuyên ở Washington trước cuộc họp dự kiến giữa Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Jake Sullivan và những người đồng cấp của ông từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc gặp sẽ là cơ hội để chia sẻ quan điểm của chính quyền ông Biden về chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên cũng như để các đại diện của Nhật Bản và Hàn Quốc chia sẻ quan điểm của họ.

Ông Price nói: “Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến kết luận của bất kỳ cuộc đánh giá đang diễn ra nào, nhưng chúng tôi đã nói rằng phi hạt nhân hóa sẽ vẫn là trọng tâm trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên".

“Chúng tôi cũng biết rằng bất kỳ cách tiếp cận nào đối với Triều Tiên, để có hiệu quả, sẽ là một cách mà chúng tôi sẽ phải thực hiện một cách nhất quán với các đồng minh thân cận của chúng tôi, trong trường hợp này là Nhật Bản và Hàn Quốc", ông nói thêm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản Shigeru Kitamura và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Hoon tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis vào ngày 2/4.

Chính quyền ông Biden đã đồng thời đưa ra tín hiệu cứng rắn về nhân quyền, phi hạt nhân hóa và trừng phạt trong chính sách đối với Triều Tiên, cũng như các đề nghị ngoại giao mà các quan chức chính quyền cho rằng đã bị Bình Nhưỡng từ chối.

Ông Biden hôm thứ Năm (1/4) cho biết Mỹ vẫn cởi mở trong quan hệ ngoại giao với Triều Tiên bất chấp các vụ thử tên lửa đạn đạo của nước này vào tuần trước, nhưng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Triều Tiên gia tăng căng thẳng.

Nhà Trắng cho biết ông Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một phát biểu hôm thứ Hai (29/3). Bình Nhưỡng cho biết chính quyền ông Biden đã có bước đi sai lầm đầu tiên và bộc lộ "thái độ thù địch sâu sắc" khi chỉ trích vụ thử tên lửa mang tính tự vệ của nước này.

Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Kim ba lần nhưng không thuyết phục được ông từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trung Kiên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h