Mỹ phóng loạt Patriot kỷ lục để bảo vệ căn cứ Al Udeid khỏi tên lửa Iran

(CLO) Mỹ đã lập kỷ lục khi phóng loạt tên lửa Patriot nhiều nhất lịch sử để đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ Al Udeid ở Qatar.

Khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar vào ngày 23/6, nơi từng là một trong những cứ điểm lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, chỉ còn lại khoảng 44 binh sĩ Mỹ ở lại để bảo vệ căn cứ. Theo Tướng Không quân Dan Caine – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ – đây là trận đánh Patriot lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ ba ngày sau khi máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ tiến hành Chiến dịch Midnight Hammer, thả 14 quả bom xuyên boongke GBU-57/B nặng 13,6 tấn xuống các cơ sở hạt nhân tại Fordow và Natanz của Iran.

untitled(1).png
Binh nhì James Weaver thuộc Trung đoàn pháo phòng không Delta Battery 1-62 đang mở khóa các ống mô-men xoắn phía sau một quả tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 trong cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu tại Căn cứ Không quân Al Udeid, Qatar, ngày 4/3. Ảnh: Không quân Mỹ

Sáng 23/6, Mỹ đã phát hiện tín hiệu cho thấy Iran chuẩn bị trả đũa và lập tức chuyển các căn cứ, trong đó có Al Udeid, sang “tư thế tối thiểu”. Phần lớn máy bay và nhân lực đã được sơ tán, chỉ để lại một nhóm nhỏ đảm trách hệ thống phòng không.

Caine cho biết, chỉ còn hai khẩu đội tên lửa Patriot tại chỗ, do một nhóm gồm 44 binh sĩ bảo vệ – người lớn tuổi nhất là một đại úy 28 tuổi, người trẻ nhất mới 21 tuổi. Các đơn vị Patriot này được triển khai từ Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm đảm bảo khả năng đánh chặn cao nhất trong khu vực.

Vào khoảng 7:30 tối giờ địa phương, khi mặt trời lặn ở phía tây, tên lửa Iran bắt đầu bay tới. Theo Caine, tên lửa đánh chặn Patriot được phóng “vòng này đến vòng khác”, tạo nên một trận đánh dữ dội – cả về chiến thuật và tâm lý. Các khẩu đội tên lửa được điều chỉnh hướng về phía Bắc để chuẩn bị phản ứng tức thì, với thời gian phản ứng chỉ khoảng 120 giây.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran bắn vào Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Nguồn: X

Tướng Caine mô tả trận đánh là “một minh chứng lịch sử về khả năng chiến đấu của lực lượng phòng không Lục quân Mỹ”. Các binh sĩ Mỹ phối hợp cùng đồng minh Qatar đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa Iran.

Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng theo ước tính của chuyên gia, có thể cần từ hai đến bốn tên lửa Patriot để đánh chặn một tên lửa đạn đạo. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Iran đã phóng 14 tên lửa để đáp trả đúng số lượng bom Mỹ thả xuống các cơ sở hạt nhân.

Theo Caine, vùng trời Al Udeid trở thành “một trường mưa kim loại” với các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn, các động cơ phụ và thậm chí cả các phần của tên lửa Patriot. Ông nhấn mạnh các quyết định trong vài giây của lực lượng phòng không Mỹ có tác động chiến lược cực lớn trong việc bảo vệ căn cứ.

Hệ thống phòng không Patriot PAC-3 chặn các tên lửa Iran nhắm vào căn cứ Al-Udeid ở Doha, Qatar. Nguồn: X

Thành công này nối dài chuỗi bài học mà quân đội Mỹ thu thập được từ chiến trường Ukraine cũng như cuộc chiến của Ả Rập Xê Út chống lại Houthi trước đó. Những kinh nghiệm thực tế này đã góp phần cải tiến phần mềm, điều chỉnh chiến thuật và nâng cấp hệ thống Patriot, hướng tới thế hệ radar mới – LTAMDS – có khả năng bao phủ 360 độ.

Dù đạt được kết quả đáng kể, vụ việc cũng làm nổi bật tình trạng thiếu hụt lực lượng phòng không trên bộ của Mỹ. Hiện quân đội chỉ có 17 tiểu đoàn Patriot được triển khai toàn cầu, chủ yếu ở Trung Đông. Điều này khiến năng lực bảo vệ các căn cứ ở nước ngoài – và cả lãnh thổ Mỹ – trở thành mối quan tâm lớn với các lãnh đạo quân sự Mỹ.

Trong tuyên bố sau cuộc tấn công, Lầu Năm Góc cho biết không có thương vong nào. Dù Tổng thống Trump đã đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, tình hình vẫn còn căng thẳng. Mỹ không loại trừ khả năng tấn công Iran một lần nữa nếu Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: