Israel trở lại tấn công Gaza sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, ít nhất 86 người thiệt mạng

(CLO) Các lực lượng Israel đã trở lại tấn công và giết chết ít nhất 86 người Palestine ở Gaza vào thứ Ba, ngay sau khi nước này và Iran đồng ý ngừng bắn.

Theo hãng tin AJ dẫn lời các nguồn tin y tế tại bệnh viện, lực lượng và máy bay không người lái của Israel đã giết chết ít nhất 86 người Palestine kể từ rạng sáng thứ Ba, bao gồm 56 người gần các trung tâm phân phối viện trợ, trong các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào những người dân tuyệt vọng đang bị bao vây tại Dải Gaza.

Chỉ riêng tại Rafah, phía nam vùng đất này, 27 người tìm kiếm viện trợ đã bị quân đội Israel bắn hạ vào thứ Ba. Đây vụ mới nhất trong làn sóng tấn công hàng ngày gần các điểm phân phối viện trợ được thành lập vào cuối tháng trước bởi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Israel và Hoa Kỳ hậu thuẫn.

Các nguồn tin y tế đưa tin rằng ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong một vụ việc trên phố Salah al-Din ở phía nam Wadi Gaza, miền trung Gaza. Hơn 140 người khác bị thương, trong đó có 62 người trong tình trạng nguy kịch.

Một khu vực bị Israel tấn công ở Gaza. Ảnh chụp màn hình
Một khu vực bị Israel tấn công ở Gaza. Ảnh chụp màn hình

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện một cuộc tụ tập vào đêm qua gần các lực lượng đang hoạt động ở Hành lang Netzarim, trung tâm Gaza và đang xem xét các báo cáo về thương vong.

Israel đã chuyển phần lớn viện trợ vào Gaza thông qua GHF, tổ chức điều hành một số địa điểm phân phối tại các khu vực do lực lượng Israel bảo vệ.

Liên hợp quốc bác bỏ hệ thống phân phối GHF vì không đầy đủ, nguy hiểm và vi phạm các quy tắc công bằng nhân đạo. Israel cho biết hệ thống này là cần thiết để ngăn chặn các chiến binh Hamas điều hướng nguồn hàng viện trợ. Nhóm chiến binh Palestine phủ nhận việc làm như vậy.

Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan viện trợ Palestine của Liên hợp quốc UNRWA, phát biểu với các phóng viên tại Berlin hôm thứ Ba rằng cơ chế mới này là một "điều ghê tởm" và "một cái bẫy chết người".

Theo Cơ quan y tế Palestine, cuộc chiến của Israel tại Gaza cho đến nay đã giết chết khoảng 56.000 người Palestine, đồng thời khiến gần như toàn bộ dân số hơn 2 triệu người phải nhiều lần sơ tán và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và nạn đói vô cùng trầm trọng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: