Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Iraq từ 30/9, mở đường cho hợp tác kinh tế quy mô lớn

(CLO) Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 14/7, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào ngày 30/9.

Đây được coi là cột mốc lịch sử, khép lại sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này để chuyển sang một chương mới trong quan hệ song phương.

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Iraq al-Zaidi nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai sẽ tập trung vào sự thịnh vượng và hợp tác thay vì các chiến dịch thực địa. Ông khẳng định: "Vào ngày 30/9, các lực lượng Mỹ sẽ rời khỏi Iraq trong khi các công ty Mỹ sẽ ở lại. Quan hệ xã hội giờ đây xoay quanh kinh tế, không còn là quan hệ quân sự".

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự đồng thuận với lộ trình này khi cho rằng Iraq không còn cần một sự hiện diện quân sự lớn từ phía Mỹ: "Chúng tôi không nghĩ rằng còn cần lực lượng quân sự ở đó nữa. Chúng tôi có mặt để giúp đỡ và bảo vệ họ nếu cần thiết, nhưng chúng tôi không nghĩ điều đó là cần thiết".

hnngvxcwcaa56vd-1.jpg
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 14/7. Ảnh: X/IraqiPMO

Trước đây, Mỹ từng triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq để thực hiện các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, số lượng binh sĩ đã giảm dần trong những tháng gần đây. Các lực lượng Mỹ hiện chủ yếu đồn trú tại Erbil thuộc khu tự trị Kurd, một căn cứ gần sân bay Baghdad và Khu Xanh - trung tâm hành chính của Chính phủ Iraq.

Chính phủ của Thủ tướng Ali al-Zaidi cho biết việc Mỹ rút quân được gắn với kế hoạch giải giáp các lực lượng dân quân thân Iran, vốn có ảnh hưởng lớn tại Iraq.

Ông al-Zaidi cho biết: "Ngày 30/9, lực lượng Mỹ sẽ rời đi và các doanh nghiệp Mỹ sẽ bước vào. Sau ngày 30/9, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ tổ chức nào mang vũ khí ngoài sự quản lý của nhà nước".

Tuyên bố này cho thấy Baghdad muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của nhà nước đối với các lực lượng vũ trang sau khi quân đội Mỹ hoàn tất việc rút quân.

Bên cạnh vấn đề an ninh, chuyến thăm Washington của Thủ tướng al-Zaidi tập trung vào việc thu hút đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực dầu khí và năng lượng của Iraq.

Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, ông al-Zaidi cho biết hai nước sắp công bố một "quan hệ đối tác kinh tế" mới. Tổng thống Trump đánh giá Iraq có tiềm năng rất lớn nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú.

"Chúng tôi sẽ thực hiện rất nhiều thỏa thuận. Chúng tôi sẽ tạo ra nhiều việc làm cho cả hai nước và sẽ khai thác rất nhiều dầu mỏ", ông Trump nói nhưng không công bố thêm chi tiết về các thỏa thuận này.

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Cỡ chữ bài viết: