Bộ trưởng Bessent đã thông báo về việc nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran trong 60 ngày thông qua giấy phép tạm thời trong một tuyên bố trên mạng xã hội X. Giấy phép này có hiệu lực đến 00:01 ngày 21 tháng 8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, cho phép Iran nhận thanh toán xuất khẩu dầu bằng đô la Mỹ.
Ông Bessent giải thích rằng biện pháp này tuân theo cam kết của Iran về việc đảm bảo tự do và thông suốt giao thông qua eo biển Hormuz và cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại.
Sau tin tức về tiến triển trong các cuộc đàm phán, giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 3,31% xuống còn 77,90 USD/thùng. Công ty môi giới tàu biển Clarksons nhận định trong một báo cáo rằng "mặc dù số lượng tàu đi qua hàng ngày vẫn thấp hơn mức trước xung đột là 125, nhưng xu hướng là tích cực".
Reuters đưa tin rằng bốn tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do Qatar điều hành đã đi qua eo biển Hormuz vào Vịnh Ba Tư vào sáng 22/6, đánh dấu lần đi qua đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng nói rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của IAEA quay trở lại. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ tuyên bố này, cho rằng họ chưa hề đàm phán về vấn đề hạt nhân cũng như chưa chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ mới nào.
Miyad Maleki, cựu quan chức phụ trách các lệnh trừng phạt Iran tại Bộ Tài chính Mỹ, nói với tờ Wall Street Journal rằng việc miễn trừ lệnh cấm dầu mỏ Iran của Mỹ trên thực tế còn miễn cho các tổ chức tài chính, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương Iran, khỏi một số lệnh trừng phạt nhất định.
Phó Tổng thống Vance cũng tiết lộ rằng Mỹ và Iran đã thiết lập một "cơ chế để giữ cho eo biển Hormuz luôn mở" cùng với một "cơ chế giảm thiểu xung đột" cho khu vực, bao gồm cả Lebanon.
Ông còn tuyên bố rằng nếu các tài sản nước ngoài bị đóng băng của Iran được giải phóng, Mỹ và Qatar sẽ có quyền phê duyệt, và số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ.
Phía Iran không đưa ra tuyên bố riêng nào về kế hoạch này, vốn được con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, cùng với Qatar vạch ra. Hiện tại, Qatar đang nắm giữ 6 tỷ đô la tiền thu được từ dầu mỏ của Iran.