Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ đàm phán giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang

(CLO) Các phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến sẽ có mặt tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 21/6 để bắt đầu các cuộc thảo luận quan trọng.

Cuộc gặp gỡ cấp cao này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang chuyển biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại eo biển Hormuz và khu vực biên giới Lebanon, bất chấp Mỹ và Iran trước đó đã ký thỏa thuận ngừng bắn và các điều khoản khung nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Washington từ ngày 20/6 để lên đường tới điểm hẹn. Trước khi khởi hành từ căn cứ chung Andrews, ông Vance đã chia sẻ về kỳ vọng của mình trong chuyến công du lần này.

Ông cho biết: "Tôi chỉ có thể ở đó trong một hoặc hai ngày. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân... và vấn đề ngừng bắn tại Lebanon. Đây là hai nội dung lớn mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ tập trung vào".

screenshot-2026-06-21-at-080556.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf.

Trong khi đó, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, đã có mặt tại Thụy Sĩ từ trước. Các cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 21/6 này do Pakistan làm trung gian, với mục tiêu chính là thực thi một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ Vance thực tế đã bị trì hoãn từ ngày 19/6 sau khi Tehran ban đầu tuyên bố hủy bỏ tham gia đàm phán để phản đối các cuộc tấn công liên tục của Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Tuy nhiên, tình hình đã có sự thay đổi khi Israel sau đó ra lệnh tạm dừng giao tranh ở miền nam Lebanon, dù cả Hezbollah và Israel vẫn đang đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn mới nhất.

Một điểm nóng khác cũng gây áp lực lên cuộc đàm phán là tuyên bố của Tehran vào ngày 20/6 về việc đóng cửa eo biển Hormuz. Phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này và khẳng định Iran không kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch trên, đồng thời cho biết các hoạt động lưu thông tại eo biển vẫn đang diễn ra bình thường.

Cuộc đối thoại tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để tháo gỡ những nút thắt căng thẳng hiện nay giữa hai quốc gia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: