(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm (28/8) cho biết đã thông báo cho Quốc hội nước này về việc bán gói vũ khí trị giá 825 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa đạn đạo tấn công tầm xa và hệ thống dẫn đường.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ lần đầu tiên sử dụng quyền hạn đặc biệt để phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine và số vũ khí sẽ được chuyển thông qua NATO.
(CLO) Mỹ đã bắt đầu viện trợ đạn pháo 155 mm và tên lửa pháo binh cơ động GMLRS cho Ukraine, không lâu sau khi tạm dừng gửi một số loại vũ khí quan trọng tới Kiev, theo hai quan chức Mỹ giấu tên.
(CLO) Ngày 1/7, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tạm dừng chuyển giao một số loại vũ khí quan trọng, bao gồm tên lửa phòng không Patriot và vũ khí trên tiêm kích F-16 cho Ukraine do kho dự trữ quốc phòng của Mỹ đang ở mức báo động.
(CLO) Ngày 21/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các đồng minh phương Tây dành 0.25% GDP để giúp Kiev tăng cường sản xuất vũ khí, trong bối cảnh chiến tranh với Nga ngày càng khốc liệt.
(CLO) Mỹ sẽ cung cấp thêm 250 triệu đô la tiền vũ khí và thiết bị cho Ukraine trong gói viện trợ cuối cùng trong năm nay, theo Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết vào thứ Tư (27/12).
(CLO) Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm Chủ nhật (3/9) cho biết, một ủy ban điều tra độc lập không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy nước này đã bán vũ khí cho Nga.
(CLO) Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi Đại sứ Mỹ tại Pretoria cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga thông qua một con tàu cập cảng nước này vào năm ngoái.
(CLO) Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 14, một vấn đề đang trở nên cực kỳ nan giải với Kiev: cạn kiệt vũ khí. Nhưng thật không may cho họ, nhiều quốc gia, chẳng hạn như Brazil, tuyên bố sẽ không bán vũ khí cho Ukraine.
(CLO) Gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga có thể bao gồm radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng, xe chở nhiên liệu… và dự kiến sẽ được công bố ngay sau thứ Hai tới, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Sáu (31/3).
(CLO) Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Kharkiv miền Đông Ukraine gần biên giới Nga và hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí cũng như "những lời đề nghị cụ thể" để giúp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.
(CLO) Các đồng minh phương Tây đang cung cấp thêm xe bọc thép chiến đấu cho Ukraine, nhưng không có xe tăng hạng nặng mà nước này yêu cầu. Trong khi đó, Mỹ dự đoán giao tranh ác liệt giữa Ukraine và Nga sẽ tiếp tục trong nhiều tháng ở tiền tuyến phía đông.
(CLO) Mỹ sẽ gửi vũ khí và phương tiện quân sự đến Ukraine như một phần của gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 725 triệu USD nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Sau 7 tháng diễn ra xung đột, việc sửa chữa các vũ khí cũ của phương Tây ngày càng trở nên quan trọng. Một hội thảo dành riêng cho việc này được lên kế hoạch ở biên giới Ba Lan - Ukraine.
(CLO) Gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Biden dành cho Ukraine dự kiến là 1 tỷ USD, một trong những gói lớn nhất cho đến nay và bao gồm đạn dược cho vũ khí tầm xa và phương tiện vận chuyển y tế bọc thép.
(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố khoản hỗ trợ quân sự 750 triệu USD nữa cho Ukraine, hai quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters vào thứ Tư (13/4).