Lực lượng Mỹ tuyên bố họ đã bắn hạ cả bốn máy bay không người lái tấn công cảm tử phóng về phía eo biển Hormuz, sau đó tiếp tục nhắm mục tiêu vào các trạm radar của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm.
"Vừa rồi, lực lượng CENTCOM đã bắn hạ bốn máy bay không người lái tấn công cảm tử của Iran được phóng về phía eo biển Hormuz... Sau đó, lực lượng Mỹ đã tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tiếp theo", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên X.
Diễn biến này diễn ra khi truyền thông Iran đưa tin về hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz. Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran cho biết lực lượng Iran đã bắn một số phát súng cảnh cáo ở vùng biển gần tuyến đường thủy chiến lược này vào thứ Bảy. Mehr đưa tin rằng những phát súng cảnh cáo này có thể được bắn để đáp trả việc các tàu hải quân Mỹ di chuyển đến khu vực này.
Đảo Kharg, nơi từng bị tấn công trong chiến dịch Epic Fury của Mỹ, là cơ sở xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng.
Tin tức về việc Mỹ bắn hạ máy bay không người lái là sự cố quân sự mới nhất ở eo biển Hormuz và diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang gặp bế tắc.
Hồi tuần trước, Mỹ đã tấn công các mục tiêu ven biển của Iran. Sau đó, Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái đáp trả vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain trong một cuộc giao tranh gây thiệt hại nghiêm trọng cho Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến một số người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Các cuộc giao tranh khác đã xảy ra xung quanh eo biển, nơi các tàu của Hải quân Mỹ cho biết các tàu, bao gồm cả tàu của họ, đã bị bắn, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu trên bờ.
Vụ giao tranh gần nhất nhấn mạnh tình hình an ninh mong manh ở vùng Vịnh, nơi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm giảm nguy cơ xung đột trên diện rộng.