Mỹ tăng cường lệnh trừng phạt đối với Huawei và ZTE

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (11/11) đã ký luật ngăn chặn các công ty bị coi là mối đe dọa an ninh như Huawei Technologies hay ZTE, nhận giấy phép thiết bị mới từ các cơ quan quản lý Mỹ.

Đạo luật Thiết bị An toàn, nỗ lực mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm trấn áp các công ty công nghệ và viễn thông Trung Quốc, đã được Thượng viện nhất trí thông qua vào ngày 28/10 và Hạ viện vào hồi đầu tháng 11.

my tang cuong lenh trung phat doi voi huawei va zte hinh 1

Tổng thống Joe Biden vừa ký đạo luật Thiết bị An toàn nhằm ngăn chặn các công ty bị coi là mối đe dọa an ninh như Huawei Technologies hay ZTE, xin giấy phép thiết bị mới - Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden ký đạo luật diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào thứ Hai (15/11). Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa hai bên về thương mại, nhân quyền và các hoạt động quân sự.

Luật mới yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không còn xem xét hoặc phê duyệt bất kỳ đơn xin cấp phép nào đối với thiết bị gây rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia.

Ủy viên FCC Brendan Carr cho biết ủy ban đã phê duyệt hơn 3.000 đơn đăng ký từ Huawei kể từ năm 2018. Luật "sẽ giúp đảm bảo rằng các thiết bị không an toàn từ các công ty như Huawei và ZTE không còn có thể được đưa vào các mạng truyền thông của Mỹ", ông Carr nói.

Vào tháng 3/2021, FCC đã chỉ định 5 công ty Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia theo luật năm 2019 nhằm bảo vệ các mạng lưới liên lạc của Mỹ. Các công ty được nêu tên bao gồm Huawei và ZTE đã được chỉ định trước đây, cũng như Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology.

FCC vào tháng 6/2021 đã bỏ phiếu nhất trí thúc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt thiết bị trong mạng viễn thông của Mỹ từ các công ty Trung Quốc này, ngay cả khi các nhà lập pháp theo đuổi luật bắt buộc.

Cuộc bỏ phiếu của FCC vào tháng 6 đã khiến Bắc Kinh phản đối. "Mỹ, không có bất kỳ bằng chứng nào, vẫn lạm dụng an ninh quốc gia và quyền lực nhà nước để đàn áp các công ty Trung Quốc", Zhao Lijian, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết vào thời điểm ấy.

Theo các quy tắc đề xuất đã giành được sự chấp thuận ban đầu vào tháng 6, FCC cũng có thể thu hồi giấy phép thiết bị trước đó đã cấp cho các công ty Trung Quốc.

Huawei đã gọi bản sửa đổi FCC được đề xuất là "sai lầm và trừng phạt không cần thiết".

Tháng trước, FCC đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép cho công ty con của China Telecom ở Mỹ hoạt động tại Mỹ, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: