Mỹ tập trận ném bom rầm rộ ở Hàn Quốc, Nga cử tàu chiến tới Caribe

(CLO) Ngày 5/6, Mỹ đã điều máy bay ném bom B-1B tầm xa để thực hiện cuộc tập trận ném bom dẫn đường chính xác đầu tiên với Hàn Quốc sau 7 năm, đồng thời cho biết Nga đang điều tàu chiến và máy bay đến Caribe để tập trận trong những tuần tới.

Cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang về việc Triều Tiên thả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc cùng các hành động khiêu khích khác.

Cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay B-1B cũng như các máy bay chiến đấu tiên tiến khác của Mỹ và Hàn Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận nhằm thể hiện cam kết an ninh của Mỹ với Hàn Quốc và tăng cường thế trận phòng thủ chung của các đồng minh.

Trong quá trình huấn luyện, B-1B đã thả bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM) khi được máy bay phản lực Hàn Quốc hộ tống. Đây là cuộc tập trận ném bom đầu tiên như vậy đối với máy bay ném bom Mỹ kể từ năm 2017, theo một tuyên bố của Bộ cho biết.

Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật để chứng tỏ sự sẵn sàng của nước này trước các hành động khiêu khích. 

JDAM là một hệ thống dẫn đường giúp chuyển đổi các quả bom thông thường thành vũ khí có GPS. Tất cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay không người lái của Mỹ đều có thể sử dụng JDAM. Nó cũng nằm trong số các hệ thống vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Máy bay B-1B có khả năng mang khối lượng lớn vũ khí thông thường. Trước đây, Triều Tiên đã đáp trả việc Mỹ triển khai máy bay B-1B và các máy bay mạnh mẽ khác ở Hàn Quốc bằng các vụ thử tên lửa của riêng mình.

my tap tran nem bom ram ro o han quoc nga cu tau chien toi caribe hinh 1

Máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ (bên trái) và máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc bay qua Bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận chung, ngày 5/6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Cũng trong ngày 5/6, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã theo dõi các tàu chiến và máy bay Nga dự kiến ​​​​sẽ đến Caribe để tập trận trong những tuần tới, mô tả cuộc tập trận như sự phô trương lực lượng của Nga khi căng thẳng gia tăng về sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

Các tàu này dự kiến ​​​​sẽ ghé cảng ở Venezuela và Cuba, khi Nga đang tăng cường thiết lập sự hiện diện quân sự ở Tây bán cầu. Hai quan chức cho biết, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của một số tàu và tàu hỗ trợ của Nga.

Đây không phải lần đầu tiên Nga đưa tàu tới vùng biển Caribe. Tuy nhiên, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng Moscow có thể thực hiện "các bước đi" cần thiết ở những nơi khác trên thế giới nhằm đáp trả việc Mỹ quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. 

Các quan chức khẳng định cuộc tập trận là một phần trong phản ứng rộng hơn của Nga trước sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, đồng thời là nỗ lực của Moscow trong việc chứng tỏ hải quân vẫn có khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu sau khi mất một số tàu trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Hồi tháng 3, các quan chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã mất 1/3 hạm đội Biển Đen do các cuộc tấn công của Ukraine trong suốt 2 năm xung đột. Nga không thông báo cho Mỹ về cuộc tập trận, nhưng hoạt động của các tàu này đã bị hải quân Mỹ theo dõi.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: