Triều Tiên bắn tên lửa phòng không mới sau vụ thử tên lửa siêu thanh

(CLO) Truyền thông nhà nước KCNA cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa phòng không mới được phát triển vào sáng thứ Sáu (1/10), đây là vụ mới nhất trong loạt vụ thử vũ khí gần đây của họ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đang bế tắc.

Đây cũng là vụ thử vũ khí được biết đến thứ hai của Triều Tiên trong tuần này sau khi phóng một tên lửa siêu thanh trước đó vào thứ Ba (28/9). Họ cũng đã bắn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân tiềm năng trong những tuần gần đây.

trieu tien ban ten lua phong khong moi sau vu thu ten lua sieu thanh hinh 1

Triều Tiên vừa bắn thử tên lửa phòng không mới ngay sau vụ thử tên lửa siêu thanh - Ảnh: KCNA

Các cuộc thử nghiệm cho thấy cách Triều Tiên đã và đang phát triển đều đặn các loại vũ khí ngày càng tinh vi, nâng cao sự tự tin trước những nỗ lực thúc ép nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc được Mỹ giảm nhẹ lệnh trừng phạt.

Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, một nhà phát triển vũ khí quân sự, cho biết cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận chức năng thực tế của bệ phóng tên lửa, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện và hiệu suất chiến đấu, theo hãng thông tấn KCNA.

Họ nói thêm rằng tên lửa có các công nghệ quan trọng mới như điều khiển bánh lái đôi và động cơ bay xung lực kép.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như đã không tham dự cuộc kiểm tra, thay vào đó là sự giám sát của Pak Jong Chon, một thành viên của Bộ chính trị và Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền.

“Hiệu suất chiến đấu đáng nể của tên lửa phòng không kiểu mới với các tính năng phản ứng nhanh và độ chính xác dẫn đường của hệ thống điều khiển tên lửa cũng như khoảng cách bắn hạ các mục tiêu trên không đã được kiểm chứng đáng kể”, KCNA dẫn nguồn từ Học viện.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng lập luận rằng các cuộc thử nghiệm vũ khí của họ nhằm mục đích tăng cường khả năng tự vệ giống như những cách khác, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc có "tiêu chuẩn kép" và "chính sách thù địch" đối với nước này.

Hôm thứ Tư (29/9), ông Kim cho biết ông không có lý do gì để tấn công Hàn Quốc và sẵn sàng mở lại các đường dây nóng liên Triều đã bị cắt, vào tháng tới. Nhưng ông đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã sử dụng "những cách thức và phương pháp xảo quyệt hơn" trong việc theo đuổi chính sách thù địch trong khi đề xuất đối thoại.

Các nhà phân tích cho rằng phương pháp tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt” của Triều Tiên là nhằm đảm bảo sự công nhận của quốc tế là một quốc gia có vũ khí hạt nhân và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đồng minh, với việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mong muốn có một di sản ngoại giao trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng Năm tới.

Chính quyền Biden cho biết họ không có ý định thù địch với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng chấp nhận đề nghị đàm phán để phá vỡ sự bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: