Mỹ truy tố cựu quan chức y tế vì từ chối cung cấp hồ sơ nghiên cứu nguồn gốc COVID-19

(CLO) Ngày 28/4, chính quyền Mỹ đã truy tố một cựu quan chức thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) với cáo buộc né tránh các yêu cầu cung cấp hồ sơ nghiên cứu nguồn gốc COVID-19.

Một bồi thẩm đoàn tại bang Maryland đã buộc tội ông David Morens, cựu quan chức cấp cao tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) trong thời kỳ đại dịch, về hành vi âm mưu trốn tránh các yêu cầu cung cấp hồ sơ mà cơ quan này nhận được trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2022.

Bản cáo trạng, được đệ trình dưới dạng niêm phong ngày 16/4 và vừa được công bố hôm 27/4, cũng nêu tên hai đồng phạm bị cáo buộc khác là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York tập trung vào các bệnh truyền nhiễm và một bác sĩ tại một tổ chức học thuật từng nhận tài trợ từ NIH.

"Theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, Tiến sĩ Morens và các đồng phạm của mình đã cố tình che giấu thông tin và làm giả hồ sơ trong nỗ lực ngăn chặn các giả thuyết thay thế liên quan đến nguồn gốc của COVID-19", Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết trong tuyên bố hôm 28/4.

Biến thể mới của COVID-19 XFG lan rộng tại nhiều quốc gia. Ảnh: Unsplash/Fusion Medical Animation.
Biến thể mới của COVID-19 XFG lan rộng tại nhiều quốc gia. Ảnh: Unsplash/Fusion Medical Animation.

Cựu quan chức này đang phải đối mặt với tổng cộng năm tội danh, bao gồm âm mưu, tiêu hủy, thay đổi hoặc làm giả hồ sơ trong các cuộc điều tra liên bang và che giấu, di dời hoặc hủy hoại hồ sơ.

Bản cáo trạng này là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến nguồn gốc của loại virus corona.

Dù WHO và phần lớn giới khoa học cho rằng khả năng cao đại dịch bắt nguồn từ sự lây truyền tự nhiên từ động vật sang người. Tuy nhiên, một hội đồng thuộc Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa dẫn đầu vẫn đang điều tra nguồn gốc của đại dịch, trong đó yêu cầu tạp chí y khoa The Lancet cung cấp hồ sơ nghiên cứu.

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa còn đã cáo buộc cựu Giám đốc NIAID, Tiến sĩ Anthony Fauci, về việc ngăn chặn giả thuyết cho rằng COVID-19 bắt nguồn từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc.

Ông Fauci đã kiên quyết phủ nhận việc ngăn chặn giả thuyết này và từng khẳng định trước một tiểu ban của Hạ viện Mỹ vào năm 2024 rằng ông chưa bao giờ gây ảnh hưởng đến nghiên cứu về nguồn gốc của virus.

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: