Nipah - virus tử vong tới 75%: Thế giới có đối mặt một 'COVID-19 mới'?

Trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, câu hỏi đặt ra là liệu Nipah có thể bùng phát thành một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tương tự COVID-19 hay không.

Ấn Độ đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly và kiểm soát dịch sau khi ghi nhận ổ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal, trong đó 5 ca nhiễm đều là nhân viên y tế, gồm bác sĩ và điều dưỡng.

telemmglpict000386309377_17689928686910_trans_nvbqzqnjv4bqotpstkkqffrfqffs_fydipb0pyx0hhtsec5xovjr0hi.webp
Ấn Độ đã phải đối mặt với các đợt bùng phát lẻ tẻ của virus Nipah trong những năm gần đây, bao gồm cả một đợt ở Kerala cách đây hai năm. Ảnh: CK Thanseer/REUTERS

Theo The Independent, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi hai nữ điều dưỡng tại thành phố Kolkata rơi vào hôn mê sâu, đang được điều trị hồi sức tích cực. Một quan chức y tế cấp cao của Ấn Độ xác nhận với hãng tin PTI: “Cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng nguy kịch”.

Các ca bệnh được xác định làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Barasat, cách Kolkata khoảng 25 km. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai điều dưỡng có khả năng đã nhiễm virus khi chăm sóc một bệnh nhân có triệu chứng hô hấp nặng, người này đã tử vong trước khi kịp xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Tính đến nay, 180 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 20 trường hợp tiếp xúc gần nguy cơ cao đang bị cách ly 21 ngày. Tất cả các mẫu xét nghiệm ban đầu đều âm tính, song giới chức y tế khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ.

nipah-2-1769438460-3072-1769438748.webp
Sân bay ở Thái Lan kiểm dịch nghiêm ngặt sau khi Ấn Độ bùng dịch. Ảnh: EPA

Trước nguy cơ lây lan trong cộng đồng, chính quyền bang Tây Bengal đã yêu cầu khoảng 100 người cách ly tại nhà, đồng thời giám sát y tế nghiêm ngặt với các trường hợp nghi ngờ.

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cũng ban hành cảnh báo y tế trên toàn quốc, yêu cầu các bang tăng cường phát hiện sớm, cách ly và phòng ngừa dịch.

Nhiều bang như Tamil Nadu đã chỉ đạo hệ thống y tế giám sát chặt các ca Hội chứng viêm não cấp tính (AES) - nhóm triệu chứng có thể liên quan đến virus Nipah, đặc biệt với những người có tiền sử đi lại hoặc tiếp xúc với khu vực Tây Bengal.

website-image-850-x-567-35.jpg
Virus Nipah được đặt tên theo ngôi làng ở Malaysia, nơi phát hiện những ca bệnh đầu tiên vào năm 1998. Ảnh: NETEC

Sự xuất hiện trở lại của virus Nipah tại Ấn Độ đã kích hoạt hệ thống phòng dịch ở các quốc gia lân cận. Thái Lan bắt đầu sàng lọc chặt hành khách đến từ Ấn Độ tại hai sân bay quốc tế lớn, phát thẻ cảnh báo sức khỏe và theo dõi trong 21 ngày. Nepal cũng nâng mức cảnh báo quốc gia, siết kiểm soát tại sân bay và các cửa khẩu giáp Ấn Độ.

Virus Nipah thuộc họ Henipavirus, ký sinh tự nhiên trên loài dơi ăn quả Pteropus, có thể lây sang người qua thực phẩm nhiễm bẩn, tiếp xúc với động vật bệnh hoặc lây từ người sang người qua giọt bắn và dịch tiết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên hàng đầu do nguy cơ gây dịch lớn và tỷ lệ tử vong cao, từ 40–75%.

nipah-1-1769438475-2024-1769438748.webp
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ sau khi bùng dịch virus Nipah ở Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: National News

Bệnh thường khởi phát với triệu chứng giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ, sau đó nhanh chóng tiến triển sang viêm não cấp, rối loạn ý thức, co giật và hôn mê chỉ trong 24–48 giờ. Khoảng 20% người sống sót phải đối mặt với di chứng thần kinh lâu dài.

Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phát hiện sớm, cách ly nghiêm ngặt và nâng cao ý thức phòng bệnh vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn virus Nipah lây lan trong cộng đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia, xuất phát từ một ổ dịch liên quan đến những người chăn nuôi lợn. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng khá giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ, đau họng, nhưng diễn biến rất nhanh và nguy hiểm.

Chỉ sau thời gian ngắn, người bệnh có thể rơi vào tình trạng chóng mặt, rối loạn ý thức, viêm não cấp; các trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê sâu trong vòng 24–48 giờ. Đáng lo ngại, khoảng 20% bệnh nhân sống sót phải đối mặt với di chứng thần kinh lâu dài như rối loạn co giật hoặc thay đổi hành vi, nhân cách.

Hiện nay, thế giới chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Nipah, việc điều trị chủ yếu là chăm sóc và hỗ trợ triệu chứng. Trong bối cảnh đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động phòng ngừa và hạn chế tiếp xúc với nguồn lây nhiễm vẫn được xem là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe người dân.

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: