Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác, cũng như tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực dân cư trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz và các khu vực ven biển gần đó. Ngoài ra hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran của Iran đã được kích hoạt và gây ra một loạt tiếng nổ lớn.
Quân đội Iran cho biết họ đã đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz và vùng biển gần cảng Chabahar. Cụ thể, họ cho biết đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ trong cuộc tấn công nhắm vào ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ.
Mỹ xác nhận họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái cũng như các địa điểm khác của Iran để đáp trả.
Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung ương Iran Khatam al-Anbiya cho biết các cuộc tấn công đã gây ra "thiệt hại đáng kể", nhưng phía Mỹ khẳng định không có tài sản nào của họ bị trúng bom.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói với phóng viên đài ABC rằng: "Chỉ là một cú chạm nhẹ thôi". Truyền thông nhà nước Iran cho biết sau các cuộc tấn công rằng tình hình đã trở lại bình thường. "Tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran ở eo biển Hormuz hiện đã trở lại bình thường", Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin.
Hai bên thỉnh thoảng vẫn nổ súng vào nhau kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 7 tháng 4, nhưng đây được xem như cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong khoảng thời gian này.
Các cuộc giao tranh mới bùng phát khi Mỹ đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất của mình. Tehran cho biết họ vẫn chưa đạt được kết luận về kế hoạch đang được Washington đề xuất.
Việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon là một yêu cầu quan trọng của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng đó đang rất mong manh, khi Israel lại vừa tấn công thủ đô Beirut và ám sát một chỉ huy của Hezbollah vào hôm thứ Năm.