Mỹ và Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao, đàm phán khai thác tài nguyên

(CLO) Ngày 5/3, Mỹ đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela, đồng thời đàm phán khai thác tài nguyên của nước này.

Việc thiết lập lại các mối quan hệ ngoại giao và lãnh sự diễn ra ngay sau chuyến thăm hai ngày tới Caracas của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định này sẽ tạo điều kiện cho các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy hòa giải chính trị tại Venezuela.

Screenshot 2026-03-06 at 12.26.35
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum họp cùng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: X/ElUniversal

Phía Mỹ cũng nhấn mạnh rằng: “Sự cam kết của chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ người dân Venezuela tiến lên thông qua một quy trình nhiều giai đoạn nhằm tạo ra các điều kiện cho một quá trình chuyển đổi hòa bình sang một chính phủ được bầu cử dân chủ”.

Về phía Venezuela, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố sẽ tiến tới một giai đoạn đối thoại mang tính xây dựng mới, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, sự bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bà Delcy Rodriguez, người từng giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro, đã được chính quyền của Tổng thống Donald Trump chấp thuận giữ vai trò lãnh đạo lâm thời với điều kiện bà phải đảm bảo quyền tiếp cận của Mỹ vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của quốc gia này.

Một trong những trọng tâm chính của tiến trình bình thường hóa quan hệ là việc khai thác khối tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Venezuela. Bộ trưởng Doug Burgum, thành viên nội các của ông Trump và là người đứng đầu Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia của Mỹ, cho biết ông đã nhận được những đảm bảo từ Caracas về việc bảo vệ an ninh cho các công ty khai thác nước ngoài đang mong muốn đầu tư tại đây.

Ông chia sẻ với các phóng viên rằng các cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng tích cực và dự báo Venezuela sẽ vượt mục tiêu sản lượng dầu khí vào năm 2026.

Hiện tại, hàng chục doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm đến việc rót vốn vào Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

Ngoài dầu mỏ, Venezuela còn giàu có về các loại khoáng sản như vàng, kim cương, cũng như bauxite, coltan và các vật liệu hiếm khác được sử dụng trong sản xuất máy tính và điện thoại di động.

Hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu tập trung tại khu vực Vòng cung Khai thác Orinoco, nơi các nhóm vũ trang vẫn đang hoạt động.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: