Theo tài liệu gửi tòa, ông Maduro “kính đề nghị tòa án bác bỏ cáo trạng chống lại ông”. Đơn kiến nghị cáo buộc chính quyền Mỹ xâm phạm các quyền hiến định trong quá trình truy tố. Luật sư bào chữa của nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định thân chủ của mình không được đảm bảo các quyền tố tụng cần thiết.
Tài liệu cũng cho biết Venezuela hiện bị ngăn cản chi trả chi phí pháp lý cho ông tại Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng được xét xử công bằng. Đơn kiện nhấn mạnh hành vi của Chính phủ Mỹ không chỉ làm suy yếu quyền của ông Maduro mà còn vi phạm nghĩa vụ của tòa án trong việc đảm bảo một phiên tòa công bằng.
Đêm 3/1, nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào thành phố này. Ông Maduro và phu nhân Cilia Flores sau đó bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela. Hiện hai người đang bị giam tại một trung tâm giam giữ ở Brooklyn.
Giới chức Venezuela nhận định vụ tấn công nhằm giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết các cuộc tấn công khiến 83 người thiệt mạng và hơn 112 người bị thương.
Tòa án tại New York đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên trong vụ án của ông Maduro. Ông có thể đối mặt với tối đa 4 án tù chung thân với các cáo buộc “âm mưu liên quan đến hoạt động khủng bố ma túy, buôn lậu cocaine, tàng trữ súng máy và thiết bị nổ để sử dụng chống lại Mỹ”. Ông Maduro tuyên bố không nhận tội. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 17/3.
Nga, bên cạnh nhiều quốc gia khác, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc, khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ đối với cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này. Nga gọi việc bắt giữ ông Maduro là hành động không thể chấp nhận đối với chủ quyền quốc gia và kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ trả tự do cho ông cùng phu nhân.