Mỹ viện trợ 50 triệu USD cho Myanmar khi COVID-19 trở nên tồi tệ hơn
(CLO) Hôm thứ Ba (10/8), Mỹ cho biết họ đang viện trợ hơn 50 triệu USD cho Myanmar do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Đông Nam Á sau khi các tướng lĩnh quân đội lật đổ chính phủ dân sự vào đầu năm nay.

Người dân Myanmar xếp hàng chờ mua oxy tế trong bối cảnh số ca lây nhiễm tăng mạnh ở khắp nơi - Ảnh: Reuters
Bài liên quan
'Sóng thần' COVID-19 đe doạ nhấn chìm Myanmar
Đặc phái viên ASEAN muốn toàn quyền tiếp cận tại Myanmar
Nền kinh tế Myanmar được dự báo sẽ thu hẹp 18% do phải vật lộn với Covid-19
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một tuyên bố, Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Thái Lan 5 triệu USD để đối phó với đại dịch COVID-19.Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã công bố khoản tài trợ trong chuyến thăm Thái Lan, ông nói thêm.
Tại Myanmar, khoản tài trợ của Mỹ sẽ hỗ trợ "những người buộc phải chạy trốn bạo lực và đàn áp", cũng như giúp các nhóm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên cạnh những thứ thiết yếu như thực phẩm, chỗ ở và nước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
“Sự hỗ trợ này từ Mỹ sẽ tạo điều kiện cho các đối tác nhân đạo giúp đỡ những nhóm dân cư bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương nhất ở Myanmar và Thái Lan, mang lại lợi ích cho hơn 700.000 người dân Myanmar và đóng góp vào việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói.
“Nguồn tài trợ này đến vào thời điểm quan trọng của nhu cầu nhân đạo đang gia tăng và sẽ giúp giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với cuộc sống của người dân cả Thái Lan và Myanmar”, ông Price cho biết thêm và nhấn mạnh "sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, người dân Myanmar tiếp tục rời bỏ nhà cửa do bạo lực đang diễn ra".
Theo ông Price, sự hỗ trợ của Mỹ cho Myanmar nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 cũng bao gồm việc cung cấp và quản lý vắc xin.
Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, Myanmar mới đây đã đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ để đối phó đại dịch COVID-19 do chỉ một tỷ lệ nhỏ người dân của quốc gia Đông Nam Á này được tiêm chủng, trong khi các bệnh viện đang tràn ngập bệnh nhân.
Sáu tháng sau khi quân đội nắm chính quyền, nền kinh tế Myanmar đã sụp đổ và hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đã gặp khó khăn khi các ca nhiễm virus Corona gia tăng.
Theo Worldometers, các ca nhiễm COVID-19 đạt đỉnh điểm ở Myanmar vào tháng trước, với trung bình 3.824 ca nhiễm mới hàng ngày được báo cáo. Nước này cũng đã ghi nhận 333.127 ca nhiễm và 12.014 ca tử vong liên quan đến COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Trong khi đó, tại Thái Lan, số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình đang ở mức cao nhất, với hơn 20.400 trường hợp được báo cáo hàng ngày.