Mỹ viện trợ tàu tuần tra, Ukraine gây dựng lại lực lượng hải quân

(CLO) Việc sơ tán các tàu Ukraine khỏi Crimea vào tháng 3 năm 2014 không thể diễn ra đủ nhanh. Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, lực lượng hải quân của Ukraine đã mất đi 70% sức mạnh khi hầu hết tàu chiến của họ vẫn còn ở khu vực này.
Một tàu hải quân của Ukraine. Ảnh: WE

Một tàu hải quân của Ukraine. Ảnh: WE

Bài liên quan

Tổng thống Ukraine cáo buộc quân đội Nga vẫn ở sát biên giới Ukraine

Nga cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về mối quan hệ chặt chẽ với Ukraine

Ông Putin nói Ukraine đang trở thành một nước 'chống Nga', cam kết đáp trả

Tổng thống Biden muốn gặp người đồng cấp Putin, bất chấp căng thẳng về Ukraine

Bảy năm sau, Mỹ tặng 5 tàu tuần tra đảo P-190 Sloviansk và 8 tàu tuần tra Mark VI cho hải quân Ukraine vốn không sở hữu quá 30 tàu. Ukraine đang tái cấu trúc lực lượng hải quân của mình để tuần tra bờ biển và giúp chống lại sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga ở Biển Đen và Biển Azov nhỏ bé do Crimea, Ukraine và Nga cùng kiểm soát.

Công ước Montreux năm 1936 hạn chế sự hiện diện của hải quân nước ngoài ở Biển Đen, có nghĩa là các tàu của Mỹ phải luân chuyển hai tuần một lần để duy trì sự hiện diện. Nhưng các quốc gia ở Biển Đen có thể tuần tra như họ muốn.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng: “Chúng tôi tạm thời mất Crimea, nhưng chúng tôi đang đầu tư rất nhiều vào việc thành lập một lực lượng hải quân Ukraine mới".

Lực lượng hải quân như vậy có thể giúp Ukraine thoát khỏi sự kiểm soát liên tục của Nga cũng như khả năng tiếp cận các bờ biển của Ukraine bởi các tàu Nga.

Một tàu tuần duyên của Nga đã bắn vào ba tàu hải quân Ukraine vào ngày 25/11/2018, khi cố gắng đi từ Biển Đen vào Biển Azov qua eo biển Kerch để cập cảng Mariupol của Ukraine.   

Vụ việc là một dấu hiệu cho thấy Nga muốn kiểm soát vùng biển nhỏ bé. Việc Nga xây dựng Cầu Kerch từ đất liền tới Bán đảo Crimea đã hạn chế khả năng tiếp nhận tàu container của Ukraine tại một trong những cảng quan trọng nhất ở Mariupol.

Ông Alexander Khara, một nhà phân tích an ninh và cựu quan chức ngoại giao Ukraine cho biết: “Chúng tôi có một chiến lược phát triển hải quân khá tốt cho đến năm 2035, trong đó dự kiến ​​giành quyền kiểm soát khu vực 12 dặm và sau đó xây dựng tài sản và khả năng để thể hiện sức mạnh của chúng tôi ngoài bờ biển của chúng tôi".

Mỹ đã chuyển giao hai tàu tuần tra đảo, với ba tàu nữa được hứa hẹn giao trong năm nay cùng với các tàu tuần tra bổ sung Mark VI, một phần của gói hỗ trợ an ninh được Lầu Năm Góc công bố vào tháng Ba. Gói trợ giúp này trị giá 125 triệu USD, bao gồm cả đào tạo, thiết bị và cố vấn để giúp Ukraine cố gắng đảm bảo biên giới của mình và tiến gần hơn đến hoạt động dễ dàng với các lực lượng NATO.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi cần loại tàu này, mặc dù chúng hơi cũ", ông Khara nói về khoản quyên góp Mark VI. "Đối với các mục tiêu cụ thể của chúng tôi, chúng hoàn toàn phù hợp".

Hai tàu P-190 mới cập bến căn cứ hải quân cách Odessa 30 km giúp Ukraine nâng cấp cho một hạm đội mới. Hiện hải quân Ukraine có khoảng 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ và đang trong quá trình xây dựng lại cơ sở hạ tầng trên bờ ở Odessa để thay thế các tài sản hải quân bị tổn thất ở Crimea.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: