Quan chức Myanmar thứ hai chết sau khi bị bắt, quân đội tăng cường đàn áp truyền thông

Thứ tư, 10/03/2021 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thêm một quan chức của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Myanmar đã chết trong khi bị bắt giữ vào sáng ngày thứ Ba (9/3), khi lực lượng an ninh tiếp tục đàn áp các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại cuộc đảo chính của quân đội.

Những người biểu tình chống đảo chính tập trung ở Yangon, Myanmar Thứ Ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Những người biểu tình chống đảo chính tập trung ở Yangon, Myanmar Thứ Ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Suu Kyi trong cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, bắt giam Cố vấn Nhà nước và các quan chức cao cấp khác của đảng NLD, đồng thời thiết lập một đội ngũ tướng lĩnh cầm quyền.

Ông Zaw Myat Linn, một quan chức của NLD đã chết vào hôm thứ Ba (9/3) sau khi ông bị bắt tại thành phố Yangon vào khoảng 1h30 sáng, Ba Myo Thein, một thành viên của Thượng viện đã bị giải tán cho biết. “Anh ấy liên tục tham gia vào các cuộc biểu tình. Nguyên nhân cái chết không rõ ràng”, Ba Myo Thein nói.

Trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên Facebook trước khi bị giam giữ, Zaw Myat Linn kêu gọi mọi người tiếp tục chiến đấu với quân đội, "ngay cả khi nó phải trả giá bằng mạng sống của chúng ta". Anh nói, “Quyền lực của họ không bao giờ được kéo dài”.

Zaw Myat Linn là quan chức NLD thứ hai đã chết khi bị giam trong hai ngày qua. Khin Maung Latt, người từng làm quản lý chiến dịch tranh cử cho một nghị sĩ NLD được bầu vào năm 2020, đã chết sau khi bị bắt vào đêm thứ Bảy (6/3).

Hơn 1.900 người đã bị bắt trên khắp đất nước kể từ cuộc đảo chính, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết. Cảnh sát tiếp tục sử dụng biện pháp mạnh để giải tán các cuộc biểu tình rải rác ở cố đô Yangon và các thị trấn khác trên khắp Myanmar bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng hôm thứ Ba (9/3).

Truyền thông địa phương cho biết, khi màn đêm buông xuống, các binh sĩ lùng sục tại các quận khác nhau của thị trấn ven biển Dawei. Ít nhất hai người bị bính lính bắn trọng thương tại thị trấn Mohnyin ở phía bắc vào hôm qua (9/3).

Cảnh sát cũng đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập, đột kích vào văn phòng của hai hãng tin tức và bắt giữ hai nhà báo. Các nhân chứng cho biết hai nhà báo của Kamayut, một công ty truyền thông độc lập đã bị bắt, trong khi quân đội đột kích vào văn phòng của Mizzima News ở Yangon.

Đoạn phim trực tiếp được đăng lên mạng xã hội cũng cho thấy một cuộc đột kích ban đêm vào các văn phòng của Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện (DVB).

Trước đó một ngày, chính quyền đã tước giấy phép của Mizzima, DVB và ba công ty khác. Tất cả họ đã tích cực trong việc bảo vệ các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính. Ít nhất 35 nhà báo đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, Myanmar Now đưa tin, trong đó 19 nhà báo đã được trả tự do.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ "lên án mạnh mẽ chính quyền vì ... các cuộc đàn áp bạo lực đối với những người xuống đường một cách ôn hòa và những người chỉ đang làm công việc của họ, bao gồm cả các nhà báo độc lập đã bị cuốn vào cuộc khủng hoảng".

Các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính hàng ngày đang được tổ chức trên khắp đất nước và lực lượng an ninh đã đàn áp gay gắt. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết hơn 60 người biểu tình đã bị giết và hơn 1.800 người bị giam giữ cho đến thời điểm này.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h