Myanmar tiến hành phá dỡ 150 tòa nhà tại 'ổ lừa đảo' KK Park

(CLO) Ngày 9/11, quân đội Myanmar cho biết họ đang tiến hành phá dỡ khoảng 150 tòa nhà tại khu vực ổ lừa đảo có tên là KK Park, sau cuộc trấn áp hồi tháng 10.

Các ổ lừa đảo trực tuyến đã bùng phát mạnh mẽ tại những vùng biên giới được quản lý lỏng lẻo của Myanmar. Đây là nơi ẩn náu của hàng loạt đường dây tội phạm chuyên lừa đảo người dùng internet nhẹ dạ, thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Một phần người làm việc trong các “công xưởng lừa đảo” này là lao động bị bóc lột, bị lừa hoặc cưỡng ép tới làm việc. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tự nguyện tham gia do bị hấp dẫn bởi mức thu nhập cao và môi trường làm việc được trang bị tiện nghi sang trọng, phục vụ cho các trùm tội phạm cùng các nhân viên chủ chốt của chúng.

Ổ lừa đảo ở biên giới Myanmar trở thành ‘đích ngắm’, Thái Lan duy trì chính sách ‘ba cắt’- Ảnh 1.
Khu KK Park ở khu vực biên giới Myanmar giáp Thái Lan. Ảnh: PNJ

Vào tháng 10, quân đội Myanmar đã công bố một cuộc đột kích lớn vào trung tâm lừa đảo KK Park, nơi họ phát hiện hơn 2.000 kẻ lừa đảo. Khoảng 1.500 người tiếp tục chạy trốn sang Thái Lan, thay vì để "được giải cứu".

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, chính quyền phát hiện 148 tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo tại khu vực này, bao gồm các ký túc xá, một bệnh viện bốn tầng và một khu phức hợp karaoke hai tầng.

Truyền thông Myanmar cho biết thêm, 101 tòa nhà đã bị phá hủy, còn 47 tòa nhà khác đang trong quá trình tháo dỡ. Người dân địa phương ở Myanmar và Thái Lan cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tục kể từ khi chiến dịch của quân đội Myanmar bắt đầu.

mang luoi lua dao truc tuyen tai myanmar van no ro va day nhuc nhoi hinh 1
Ảnh vệ tinh cho thấy KK Park ở Myawaddy, Myanmar. Ảnh: Maxar Technologies

Trước đó, các báo cáo cho biết hàng loạt thiết bị thu sóng internet vệ tinh Starlink được lắp đặt tại ổ lừa đảo này, sau khi Thái Lan ban hành lệnh phong tỏa internet xuyên biên giới nhằm ngăn chặn các cơ sở tội phạm mạng hoạt động.

Sau cuộc điều tra, SpaceX, công ty mẹ của Starlink, thông báo đã ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị đầu cuối internet vệ tinh tại các khu vực nghi ngờ là trung tâm lừa đảo ở Myanmar, nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ của họ cho mục đích tội phạm.

Nhiều quốc gia đang phối hợp với Myanmar để trấn áp các hoạt động lừa đảo tại nước này. Hồi tháng 2, một chiến dịch phối hợp do Trung Quốc dẫn đầu đã khiến khoảng 7.000 đối tượng lừa đảo bị hồi hương từ Myanmar, được xem là đợt trấn áp lớn nhất từ trước đến nay.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: