Trung Quốc không đạt mục tiêu trong thỏa thuận giảm thặng dư thương mại của Mỹ

(CLO) Trung Quốc vẫn đang giảm mua hàng hóa của Mỹ so với mức thỏa thuận thương mại, ngay cả khi tổng nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ đã tăng mạnh. Phân tích này vừa được đưa ra bởi Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Mỹ.
Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ, thảo luận về vấn đề Afghanistan và Trung Quốc

Hoa Kỳ không tìm cách đối đầu Trung Quốc nhưng 'sẽ không nao núng'

Ngành vận tải biển toàn cầu gián đoạn do lũ lụt ở Châu Âu và Trung Quốc

Trung Quốc yêu cầu Mỹ bỏ lệnh trừng phạt trong cuộc đàm phán cấp cao

Vào tháng 1/2020, trước đại dịch COVID-19 và dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc đã đồng ý mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong hai năm tới, so với mức năm 2017. Được gọi là thỏa thuận thương mại giai đoạn một, thỏa thuận mua bán bao gồm nông nghiệp, năng lượng và các sản phẩm chế tạo cụ thể.

Tuy nhiên, tính đến tháng 6/2021, cả dữ liệu của chính phủ Trung Quốc và Mỹ đều chỉ ra rằng Trung Quốc đã mua ít hơn 70% mục tiêu tính đến thời điểm hiện tại, theo ước tính của ông Chad Bown, chuyên gia về Kinh tế và Phát triển Toàn cầu tại Viện kinh tế Quốc tế Peterson.

Theo dữ liệu của Mỹ mà ông Bown trích dẫn, việc mua nông sản tiến gần nhất đến mức thỏa thuận đạt được, ở mức 90% so với mục tiêu. Trong khi đó, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, sự thiếu hụt diễn ra khi thương mại giữa hai nước ngày càng tăng.

Nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ trong nửa đầu năm đã tăng lên 87,94 tỷ USD, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng gần 49,3% so với sáu tháng đầu năm 2019.

Trong khi đó, Trung Quốc đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 252,86 tỷ USD sang Mỹ trong nửa đầu năm 2021, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 26,8% so với nửa đầu năm 2019.

Do đó, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, bất chấp căng thẳng thương mại leo thang dưới thời chính quyền Trump.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung bế tắc

Trong vài năm gần đây, dưới thời chính quyền Trump, Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết các khiếu nại lâu dài về các vấn đề như thiếu khả năng tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bắc Kinh đã đáp trả bằng chính các mức thuế đối với hàng hóa của Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2021, Tổng thống Joe Biden đã giữ nguyên các mức thuế và lệnh trừng phạt từ thời ông Trump đối với các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các thực thể Trung Quốc.

Nhưng ông Biden “vẫn chưa nêu rõ một chiến lược thương mại hoặc một cách tiếp cận khác thực sự hiệu quả trong việc chống lại sức mạnh kinh tế của Trung Quốc”, ông Michael Hirson, giám đốc thực hành về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, cho biết trên “Squawk Box Asia” của CNBC.

Trong cuộc họp cấp cao giữa các quan chức hai nước vào thứ Hai (26/7), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Mỹ nên loại bỏ thuế quan.

Viện Peterson cho biết trong năm đầu tiên của hiệp định thương mại giai đoạn một, vào năm 2020, lượng mua của Trung Quốc chưa đạt 60% mục tiêu.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ mà ông Trump đã cố gắng giảm, vẫn ở gần mức cao nhất lịch sử ở mức 32,58 tỷ đô la vào tháng 6, dữ liệu hải quan cho thấy.

Tại cuộc họp báo vào giữa tháng 7, Người phát ngôn Bộ Thương mại Gao Feng từ chối xác nhận liệu thỏa thuận giai đoạn một có còn được thực hiện hay không. Thay vào đó, ông cho biết Trung Quốc luôn khuyến khích cả hai bên “làm việc cùng nhau để tạo ra bầu không khí và các điều kiện để thực hiện thỏa thuận”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: