Năm 2024, Công an Hải Phòng phá 1.251 vụ án liên quan đến ma tuý

(CLO) Trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.947 đối tượng trong 1.251 vụ ma tuý.

Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống ma tuý năm 2024; sơ kết việc tổng rà soát, đánh giá thực trạng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma tuý trên địa bàn TP Hải Phòng.

Năm 2024, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan, của Thành ủy, UBND thành phố, các lực lượng chức năng thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các mặt công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên các giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý. Nhờ đó, phạm pháp hình sự nói chung trên địa bàn thành phố được kiềm chế, tỷ lệ số vụ ma túy bắt giữ năm sau cao hơn năm trước.

nam 2024 cong an hai phong pha 1251 vu an lien quan den ma tuy hinh 1

Năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.947 đối tượng trong 1.251 vụ ma tuý. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Đặc biệt, trong những năm gần đây Hải Phòng không để xảy ra trọng án do người nghiện ma túy gây ra. Chỉ tính riêng năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.947 đối tượng trong 1.251 vụ ma tuý (so với cùng kỳ năm 2023, tăng 67% số vụ, tăng 97% số đối tượng); thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 8,74 kg Heroine; 41,71 kg ma tuý tổng hợp; 21,7 kg cần sa; 457,08 gam Cocaine, 1.940 ml Methadone…2 súng, 31 viên đạn, 6 ô tô, 241 xe máy, 485 điện thoại di động, 43 cần điện tử, 451.2 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các đơn vị, địa phương đã ra quyết định khởi tố mới gần 1.800 bị can. Các mặt công tác thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý… được các lực lượng chức năng siết chặt.

Công an TP Hải Phòng cũng cho biết thêm, theo kết quả rà soát của Công an các đơn vị, địa phương, hiện trên địa bàn Hải Phòng có 4.082 người nghiện ma túy. Tổng số người sử dụng trái phép chất ma tuý trong 5 năm qua là 1.064 người; số người quản lý sau cai là 394 người; số người loạn thần, "ngáo đá" là 75 người; số người có tiền án về ma túy là 4.202 người…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma tuý, Công an thành phố quán triệt nghiêm quan điểm: “Dính” đến ma tuý là “dính” đến tội ác, phải “tuyên chiến” với ma tuý; tập trung quyết liệt vào các giải pháp mang tính đột phá nhằm kiểm soát chặt nguồn cầu, chặn đứng nguồn cung ma tuý. Cùng với đó, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tăng cường rà soát, xác minh, kiểm soát chặt chẽ số người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Giám đốc Công an TP đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy, thông qua các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”...

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: